Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng đồng bào dân tộc Hà Nội

Thu nhập bình quân năm 2009 của vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hà Nội là 6,7 triệu đồng/người, đến năm 2014 đã tăng lên 15 triệu đồng/người. Đến năm 2020,phấn đấu tăng lên 30 triệu đồng/người;

Tại buổi giao ban báo chí thành ủy Hà Nội, ngày 28/10, ông Nguyễn Tất Vinh, trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội cho biết: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 10-11/11, với 250 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 68.000 đồng bào dân tộc đang sống, học tập, công tác trên địa bàn Thủ đô.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng đồng bào dân tộc Hà Nội ảnh 1

Ban Dân tộc Hà Nội giới thiệu nội dung về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội

Đại hội tôn vinh 4 tập thể, 11 cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng bằng khen và 9 tập thể, 39 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động và các chỉ tiêu Đại hội các dân tộc thiểu số lần nhất. Chủ đề của Đại hội “Cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Hà Nội bình đẳng, đoàn kết, chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Điểm nổi bật trong 5 năm qua là kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hà Nội đã có chuyển biến rõ rệt. Thu nhập bình quân vào năm 2009 vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hà Nội là 6,7 triệu đồng/người, tăng lên 15 triệu đồng/người vào năm 2014. Đến năm 2020, thu nhập vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hà Nội phấn đấu tăng lên 30 triệu đồng/người; 100% hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn được bê tông hóa; 75% hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất; 100% trường học được xây mới... “Thành ủy Hà Nội đã có riêng Nghị quyết 06 đề ra các chủ trương, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc để giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển du lịch – dịch vụ”, ông Nguyễn Tất Vinh cho biết.

Đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô cư trú tập trung tại 152 thôn, thuộc 14 xã vùng miền núi, khó khăn của 5 huyện (Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức.

XM

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.