Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo

Ngày 10/1, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo" giai đoạn 2014-2024 và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến. 
Chú thích ảnh
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 được ban hành chính là sự cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; sau 10 năm thực hiện Chỉ thị đã mang lại nhiều kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, người có uy tín, quần chúng, tín đồ tôn giáo tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; góp phần làm cho đa số chức sắc, tín đồ các tôn giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày một đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, tạo điều kiện để phát huy vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở các địa bàn vùng đồng bào tôn giáo. 

Thượng tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Công an các cấp cần thấm nhuần quan điểm tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xác định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại lâu dài cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây cũng chính là những quan điểm cần được lực lượng công an các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc để vận dụng trong quá trình tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo.

Lực lượng Công an cần làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; phát hiện, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách tôn giáo và quản lý kinh tế, xã hội; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự có liên quan đến tôn giáo ngay từ đầu và từ cơ sở gắn với chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của đồng bào tôn giáo. Đây cũng là những nội dung nhiệm vụ rất quan trọng, cơ bản giúp cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo phát triển sâu rộng, bền vững.

Lực lượng Công an các cấp tập trung xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự", xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại các địa bàn vùng đồng bào tôn giáo. Trên cơ sở kết quả tổng kết Chỉ thị số 09, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tham mưu ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo phải thường xuyên được đổi mới, phù hợp, sát thực tế, vừa sức dân, hợp lòng dân, hài hòa về lợi ích thì mới có thể động viên, tập hợp được đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia phong trào. Công tác xây dựng, nhận rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình tặng Bằng khen cho 37 cá nhân và 38 tập thể tiêu biểu.

Dịp này, Hội nghị đã nghe đại diện tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại cơ sở trong quá trình thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo. Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 37 cá nhân và 38 tập thể tiêu biểu trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo.

Tin, ảnh: Hải Yến  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.