Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh qua hệ thống GIS

Năm 2017, phần mềm GIS sẽ được sử dụng tại các trạm y tế phường, xã nhằm giúp việc quản lý ca bệnh, theo dõi diễn biến và dự báo dịch bệnh được chính xác, nhanh chóng và kịp thời.
Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh qua hệ thống GIS ảnh 1

năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 200 ca bệnh do vi rút Zika bùng phát rộng trên địa bàn. Ảnh: Phương Vy/TTXVN.

Sau thời gian thí điểm quản lý bệnh sốt xuất huyết bằng hệ thống thông tin địa lý (GIS), trong năm 2017, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đẩy mạnh ứng dụng hệ thống này trong công tác phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố.

Thông tin được bác sỹ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố cho biết tại Hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống dịch năm 2017 do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 16/1.

Theo bác sỹ Lê Hồng Nga, phần mềm ứng dụng GIS trong hoạt động phòng, chống dịch được trình bày dữ liệu dưới dạng bản đồ số online, thể hiện được các ca bệnh, các mối liên hệ giữa các ca bệnh, sự phát triển và lây lan của ổ dịch, từ đó có biện pháp khống chế dịch.

Hàng ngày các bệnh viện trên địa bàn Thành phố sẽ chuyển thông tin ca bệnh gồm tên, tuổi, địa chỉ, ngày phát bệnh, ngày nhập viện về Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố. Trung tâm này sẽ nhập dữ liệu và chuyển thông tin ca bệnh về các phường,xã và quận, huyện thông qua phần mềm GIS.

Từ đó, cơ quan quản lý biết được tình hình dịch bệnh tại các tổ, khu phố, phường, xã và quận, huyện để có kế hoạch xử lý phù hợp.

“Trong năm 2017, phần mềm GIS sẽ được sử dụng tại các trạm y tế phường, xã nhằm giúp việc quản lý ca bệnh, theo dõi diễn biến và dự báo dịch bệnh được chính xác, nhanh chóng và kịp thời. Đồng thời giúp cơ quan quản lý khoanh vùng ổ dịch, xác định vị trí ca bệnh… để lên kế hoạch xử lý”, bác sỹ Lê Hồng Nga cho biết thêm.

Ngoài ra, phần mềm ứng dụng GIS còn giúp cơ quan quản lý phát hiện các ổ dịch liên phường, liên quận. Thông qua phần mềm GIS, hai quận có thể cùng biết ổ dịch đang xảy ra tại các vị trí giáp ranh để cùng phối hợp xử lý.

Báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm năm 2016 khá ổn định. Các loại bệnh sốt xuất huyết, nhiễm trùng tiêu hóa, các bệnh lây qua đường hô hấp, bệnh tay chân miệng… không có nhiều đột biến so với cùng kỳ 2015.

Tuy nhiên, năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 200 ca bệnh do vi rút Zika bùng phát rộng trên địa bàn. Đến nay, bệnh do vi rút Zika đang có xu hướng giảm nhưng người dân cần hết sức đề phòng, đặc biệt với phụ nữ mang thai và chuẩn bị mang thai.

Năm 2017, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu không để dịch lớn xảy ra, khống chế số ca mắc sốt xuất huyết không quá 209 ca/100.000 dân, tay chân miệng không quá 120 ca/100.000 dân. Đồng thời ngành y tế Thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao năng lực chủ động phòng chống dịch của toàn xã hội, vận động người dân chung tay với ngành y tế trong phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).