Đẩy mạnh hợp tác giữa hai hãng thông tấn Việt - Lào

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathết Lào (KPL) Sounthone Khanthavong, Đoàn đại biểu cấp cao Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), do Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi làm Trưởng đoàn, đã sang thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 14 đến 19/11.

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathết Lào (KPL) Sounthone Khanthavong, Đoàn đại biểu cấp cao Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), do Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi làm Trưởng đoàn, đã sang thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 14 đến 19/11.


Chiều 14/11, hai đoàn đã tiến hành hội đàm, kiểm điểm việc thực hiện hợp tác nghiệp vụ giữa KPL và TTXVN trong năm 2013 và bàn các biện pháp cụ thể triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác trong năm 2014 theo tinh thần Nghị định thư Hợp tác nghiệp vụ giai đoạn 2011 - 2015.


Hai bên đã thông báo về tình hình hoạt động, những bước phát triển của KPL và TTXVN thời gian qua; điểm lại các lĩnh vực hợp tác song phương được triển khai trong năm 2013 theo tinh thần Nghị định thư Hợp tác nghiệp vụ giai đoạn 2011 - 2015 và vui mừng nhận thấy các lĩnh vực hợp tác nghiệp vụ giữa hai hãng thông tấn tiếp tục được triển khai có hiệu quả trong năm 2013, đặc biệt là trao đổi thông tin về Việt Nam, Lào, khu vực và thế giới để hai hãng khai thác sử dụng trên các sản phẩm thông tin của mình cũng như trao đổi về nghiệp vụ.


Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi chúc mừng đồng chí Sounthone Khanthavong được bổ nhiệm vào cương vị Tổng Giám đốc KPL; bày tỏ sự cảm kích trước việc lãnh đạo KPL đã ủng hộ TTXVN vào Ban chấp hành của Tổ chức Các hãng thông tấn khu vực châu Á-Thái Bình Dương (OANA); cảm ơn KPL đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các phóng viên thường trú của TTXVN tại Viêng Chăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Tổng Giám đốc Sounthone Khanthavong cảm ơn TTXVN đã giúp KPL in Báo Ảnh Lào, với số lượng 1.000 cuốn/kỳ trong năm 2013 có chất lượng tốt.


Về phương hướng hợp tác nghiệp vụ trong năm 2014, hai bên thống nhất tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin (tin, ảnh) trao đổi hàng ngày; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào, về đất nước, con người mỗi nước, về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở khu vực và thế giới; nhất trí tăng cường trao đổi nghiệp vụ phóng viên và kỹ thuật. TTXVN tiếp tục hợp tác với KPL trong việc phát hành Báo Ảnh Việt Nam bằng tiếng Lào và hỗ trợ trong khả năng của mình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho KPL.


Phía KPL cam kết hỗ trợ đưa kênh truyền hình Vnews của TTXVN vào hệ thống truyền hình cáp của Lào. Lãnh đạo hai hãng thông tấn nhất trí sẽ tham khảo ý kiến các bộ, ngành liên quan của hai nước trong việc đào tạo phóng viên, biên tập viên của hai hãng thông tấn nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào


Cũng trong chiều 14/11, Đoàn đại biểu cấp cao TTXVN đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.


Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.