Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 25/11, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và triển khai Kế hoạch số 08 của Tỉnh ủy Nam Định về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Nam Định để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ảnh 1

Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2016.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia cao cấp Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó khẳng định, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đối với cán bộ, đảng viên, việc hiểu rõ hơn về đạo đức và phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác nêu gương, công tác vận động quần chúng, nói đi đôi với làm, sẽ tạo động lực cho việc thực hiện đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, Đảng viên và mỗi người dân...

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong yêu cầu, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 08 của Tỉnh ủy Nam Định về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên tinh thần học đi đôi với làm, lấy kết quả của việc học tập là tiêu chí để bình xét, phân loại tổ chức Đảng, Đảng viên hàng năm và của cả nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đề nghị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng, cán bộ, Đảng viên phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, đặt lợi ích của nhân dân, của Đảng lên trên hết; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở.

Dịp này, 6 tập thể và 4 cá nhân của tỉnh Nam Định có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2015 đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.