Thêm cơ hội học tập cho học sinh dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có quyết định thành lập Trường Phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) THCS và THPT Thạnh Phú, thuộc huyện Mỹ Xuyên.
Việc làm này là thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh, học sinh dân tộc ở các huyện Mỹ Xuyên, Thạnh Trị và thị xã Ngã Năm.
Thêm cơ hội học tập cho học sinh dân tộc thiểu số ảnh 1

Giờ thực hành trên máy vi tính ở Trường THCS DTNT Thạnh Phú. Ảnh: soctrang.edu.vn

Trường Thạnh Phú được thành lập từ việc nâng cấp trường THCS DTNT Thạnh Phú lên hai cấp học là cấp THCS và THPT. Trường được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, hiện đại, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học nội trú như: Khu hiệu bộ; dãy phòng học gồm 12 phòng kiên cố; 3 phòng thực hành, thí nghiệm; phòng vi tính; thư viện... Riêng dãy nhà công vụ và khu nội trú đảm bảo nhu cầu chỗ ở cho hơn 400 giáo viên, nhân viên và học sinh.
Thầy Dương Sà Phol, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Một trong những khó khăn của nhà trường là việc tiếp thu kiến thức của học sinh dân tộc thiểu số không đồng đều. Vì vậy, nhà trường rất quan tâm đến vấn đề truyền đạt cho học sinh hiểu. Bên cạnh đó, trường chú trọng công tác giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho các em...
Việc nâng cấp trường Thạnh Phú lên thành trường có hai cấp học trong năm học mới này là niềm vui của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cũng như của phụ huynh, học sinh người dân tộc Khmer ở huyện Mỹ Xuyên và các khu vực lân cận. Bởi từ năm học 2016 - 2017, những học sinh có nhu cầu học cấp trung học phổ thông có thêm nhiều cơ hội hơn so với các năm trước. Việc nâng cấp ngôi trường cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng góp phần đưa công tác giáo dục con em đồng bào dân tộc ở Sóc Trăng ngày càng khởi sắc.
Trung Hiếu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.