Đẩy mạnh dạy tiếng dân tộc, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh

Thực hiện đề án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045”, năm 2027, An Giang tập trung nâng cao chất lượng dạy và học ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào Khmer; tăng tốc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, tiếng Pháp; phát triển đội ngũ giáo viên, học liệu, cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dạy học ngoại ngữ. Tỉnh đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai một số ngoại ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn theo nhu cầu thực tế.

khmer.png
Chùa Sà Lôn (xã Lương Phi, Tri Tôn, An Giang) từ lâu được biết đến là nơi còn lưu giữ kỹ thuật viết kinh trên lá buông của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi. Ảnh: Trọng Chính/Báo Tin tức và Dân tộc

Cụ thể, An Giang ưu tiên dạy tiếng Khmer tại các xã, phường biên giới, góp phần bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Việc dạy và học tiếng Khmer được triển khai theo lộ trình từng năm học trong giai đoạn 2026-2030, bảo đảm không ảnh hưởng đến chương trình giáo dục phổ thông. Tỉnh đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Pháp tại các cơ sở giáo dục đang triển khai.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, tỉnh sẽ chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và hiện đại hóa công nghệ, dành nguồn lực đáng kể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Năm 2027, tỉnh dự kiến bồi dưỡng 50 giáo viên dạy tiếng Khmer, gồm 2 giáo viên mầm non, 47 giáo viên phổ thông và 1 giáo viên giáo dục thường xuyên; 10 giáo viên tiếng Pháp và giáo viên dự kiến dạy các ngoại ngữ mới; cùng 54 cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Hoạt động bồi dưỡng tập trung vào nâng cao năng lực ngôn ngữ, phương pháp sư phạm hiện đại, kỹ năng kiểm tra đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin. Tỉnh cũng cử giáo viên, cán bộ tham gia các khóa tập huấn chuyên sâu trong và ngoài nước.

Năm 2027, An Giang dự kiến đầu tư khoảng 39 tỷ đồng cho các hoạt động giáo dục ngoại ngữ gồm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI); xây dựng hệ thống quản lý học liệu số và kho học liệu dùng chung của toàn ngành giáo dục; ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng, hỗ trợ khai thác học liệu và kiểm tra, đánh giá chất lượng; đầu tư hệ thống phòng học ngoại ngữ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; hợp tác quốc tế, truyền thông và các hoạt động khác. Việc số hóa học liệu không chỉ áp dụng cho tiếng Khmer, tiếng Pháp mà còn chuẩn bị sẵn sàng cho các ngoại ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Quốc theo nhu cầu thực tiễn của địa phương trong tương lai theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang chia sẻ, tỉnh chú trọng tạo dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ tự nhiên, thân thiện ngay từ bậc mầm non. Xây dựng mô hình “Thư viện mở đa ngôn ngữ” và không gian văn hóa bản địa phục vụ trẻ trải nghiệm. Các không gian thư viện mở sẽ được bố trí linh hoạt tại sảnh trường hoặc dưới bóng mát sân trường để trẻ chủ động tiếp cận sách truyện song ngữ, tranh ảnh văn hóa mà không bị gò bó. Đồng thời, các kệ sách được bố trí vừa tầm tay của trẻ...

Tại các vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, “Góc văn hóa địa phương” mini được trang bị các mô hình nhạc cụ, trang phục truyền thống, ấn phẩm song ngữ… tạo không gian trực quan sinh động để học sinh trải nghiệm, từ đó khơi dậy niềm đam mê học tập ngôn ngữ và lòng tự hào văn hóa dân tộc.

Chiến lược tăng cường dạy và học ngoại ngữ của An Giang năm 2027 với tầm nhìn đến năm 2045 kết hợp hài hòa giữa yếu tố công nghệ hiện đại và giá trị văn hóa truyền thống. Với sự đầu tư bài bản về cả nguồn lực tài chính lẫn con người, An Giang đang vững bước trên con đường biến ngôn ngữ thành công cụ sắc bén để hội nhập và phát triển bền vững. Đây không chỉ là một kế hoạch giáo dục mà là lộ trình đưa An Giang vững bước hội nhập quốc tế./.

Lê Huy Hải/TTXVN