Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công

Chiều 1/12, tại cuộc làm việc với Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao những định hướng phát triển của thành phố Cần Thơ sau hợp nhất được đề ra tại Đại hội Đảng bộ thành phố vừa qua. Công tác giải quyết thủ tục hành chính sau hợp nhất được nhân dân đồng tình. Thành phố thực hiện tốt việc triển khai các chủ trương, chính sách đến cấp xã.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát, phát biểu. 

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, các góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng sẽ được Đoàn khảo sát tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện; đồng thời, đề nghị, thành phố tiếp tục quan tâm sâu sát về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục các bất cập trong quá trình hoạt động, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả.

Theo ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đại hội Đảng bộ thành phố; bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng, kỳ vọng lớn vào mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Không khí phấn khởi, sôi nổi được lan tỏa mạnh mẽ trên toàn địa bàn góp phần củng cố niềm tin, khẳng định sự đồng thuận, kỳ vọng của nhân dân đối với Đảng bộ thành phố. Đối với tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều dư luận tích cực được ghi nhận như: việc phân cấp, giao quyền mạnh hơn cho cơ sở, giúp giảm bớt nhiều khâu trung gian, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, rõ trách nhiệm.

Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu. 

Về các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến nay, thành phố đã ghi nhận trên 27.100 ý kiến góp ý trực tiếp tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm; gần 1,1 triệu ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VneID; trên 100 ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân bày tỏ sự quan tâm, đồng thuận, tin tưởng cao vào dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và cho rằng các dự thảo được chuẩn bị công phu, khoa học, có nhiều điểm mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và phương pháp tiếp cận toàn diện, hệ thống của Đảng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Nhân dân đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ then chốt để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Về phát triển kinh tế - xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Đảng, Nhà nước cần có chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức, nông nghiệp công nghệ cao.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhân dân quan tâm đến việc xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời kỳ mới, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhân dân bày tỏ niềm tin, sự đồng thuận cao với đường lối bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời mong muốn Đảng, Nhà nước tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.