'Dây chuyền' đào tạo sao trẻ của Real Madrid lợi hại cỡ nào?

Không phải lò “La Masia” của Barca mà lò đào tạo trẻ của Real Madrid mới là “dây chuyền sản xuất” hiệu quả hơn lúc này. Tờ AS thống kê có 41 cầu thủ xuất thân từ lò này đang chơi bóng ở Châu Âu.
Chú thích ảnh
Real Madrid cho ra lò nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Ảnh: DM

Barca vẫn tự hào về lò “La Masia”, nơi đào tạo những cầu thủ sau này trở thành các tên tuổi lớn như Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas và Gerard Pique. Nhưng đấy là câu chuyện quá khứ. Hiện tại, lò đào tạo trẻ của Real Madrid còn hoạt động hiệu quả hơn.

Trong số 41 cầu thủ được “sản xuất” ở “nhà máy” của Real Madrid có những cái tên như Marcos Alonso của Chelsea, Juan Mata của MU, Fabinho của Liverpool, Jota của Wolves hay Kiko Femenia của Watford.

Ngoài ra, “nhà máy” của Real còn cho ra lò 42 cầu thủ hiện đang chơi bóng ở Tây Ban Nha. Điều đó có nghĩa khoảng 8% số cầu thủ đang chơi bóng ở La Liga từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid.

Có thời người ta coi việc nhiều tài năng trẻ “cây nhà lá vườn” bị Real đẩy đi nơi khác chơi bóng là điều tiêu cực. Các bình luận viên từng đặt câu hỏi liệu có ý nghĩa gì khi Real tìm kiếm những cậu bé giỏi nhất ở Tây Ban Nha và nước ngoài về đạo tạo nhưng cuối cùng không ai trong số này lọt được vào đội 1 của họ?

Hiện chỉ có 6 cầu thủ trong đội 1 của Madrid từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB. Chỉ có Lucas Vazquez, Dani Carvajal và Nacho có mặt ở Real từ khi họ còn là những cậu bé, trong đó chỉ Nacho vào được đội 1 của Madrid.

Nhưng từ lâu Real đã nhận thấy việc xuất khẩu tài năng trẻ không phải là vấn đề mà ngược lại, chính nhờ đào tạo các cầu thủ trẻ rồi bán họ cho CLB khác đã giúp Real có được nền tảng tài chính khá tốt.
Có tới 9/13 cầu thủ trẻ ở các hạng khác nhau của Real năm 2019 đã vô địch giải đấu họ góp mặt. Chất lượng cầu thủ trẻ của Real vậy là rất tốt nhưng không phải tài năng trẻ nào cũng có thể lọt vào danh sách 23 cầu thủ của đội 1 Madrid. Chính vì nguồn cầu thủ trẻ tài năng dồi dào như thế nên Real có thể bán bớt các tài năng trẻ mà chất lượng chân sự của họ vẫn được đảm bảo.

Hè 2019 họ bán Marcos Llorente cho Atletico Madrid với giá 40 triệu euro. Trước đó họ từng bán Alvaro Morata và Jese Rodriguez cho Chelsea và Paris Saint-Germain. Hãn hữu lắm Real mới phải tiếc nuối vì để mất một tài năng trẻ mà không kiếm chác được gì nhiều.

Chẳng hạn như khi họ để Dani Parejo gia nhập Getafe với giá chỉ 3 triệu euro. Một thương vụ có lẽ là sai lầm. Sau này Valencia định giá Parejo tới 40 triệu euro. Hay trường hợp Real để Mata ra đi.

Sau vụ Real bán Raul de Tomas gia nhập Benfica với giá 25 triệu euro Hè 2019, nhật báo ABC thống kê rằng họ đã kiếm được khoảng 300 triệu euro trong thập kỷ vừa qua nhờ bán các tài năng trẻ.

Một só nguồn khác thống kê Real kiếm được khoảng 245 triệu euro. Dù thế nào thì họ cũng đã thu về số tiền đáng kể. Trong bối cảnh tất cả các CLB của Liga đều gặp khó khăn tài chính trong giai đoạn hậu COVID-19, lò đào tạo trẻ của Real tiếp tục giúp họ có nguồn thu quan trọng còn trong thập kỷ tới, nguồn tài năng trẻ này có thể giúp Real tiết kiệm tiền mua sắm ngôi sao thay vì bán họ đi kiếm lời.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas cảnh báo nền bóng đá Tây Ban Nha sẽ thiệt hại 1 tỷ euro nếu mùa giải hiện tại không được hoàn thành. Ông ngụ ý hầu hết các CLB nên từ bỏ các kế hoạch mua sắm cầu thủ mà dựa vào hệ thống đào tạo trẻ để có nguồn nhân lực với các cầu thủ hoặc là vẫn đang chơi ở đội trẻ hoặc đã từng được đào tạo ở cấp độ trẻ và bây giờ trở về thi đấu cho họ sau khi hết hạn cho mượn.

(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.