Dầu WTI có thể lên 120-130 USD/thùng trong thời gian ngắn

Giá dầu thế giới đã rời khỏi các mức đỉnh xác lập trước đó nhưng vẫn tăng hơn 15%, mức chưa từng thấy kể từ giữa năm 2022, khi một số nhà sản xuất lớn cắt giảm nguồn cung và lo ngại gián đoạn vận tải kéo dài do xung đột Mỹ-Israel với Iran gia tăng.
Chú thích ảnh
Vòi bơm dầu tại một cây xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tại thời điểm 13 giờ 42 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 15,51 USD (16,7%) lên 108,20 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 14,23 USD (15,7%) lên 105,13 USD/thùng, hướng tới mức tăng trong ngày lớn nhất từ trước đến nay.

Hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu đã chậm lại do rủi ro an ninh gia tăng, khiến các khách hàng châu Á phụ thuộc vào dầu mỏ Trung Đông rất dễ bị tổn thương, do khủng hoảng diễn ra quanh eo biển Hormuz - nơi khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới đi qua. Trong phiên giao dịch 9/3, giá dầu WTI từng vọt 31,4% lên 119,48 USD/thùng, còn dầu Brent tăng 29% lên 119,50 USD/thùng - đây là mức cao nhất từng ghi nhận trong phiên. Tuần trước, giá dầu Brent đã tăng 27% và dầu WTI tăng 35,6%.

Giá dầu giảm nhẹ sau khi Financial Times đưa tin các Bộ trưởng Tài chính G7 và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ thảo luận về việc phối hợp giải phóng kho dự trữ dầu khẩn cấp. Đồng thời, tập đoàn Saudi Aramco cũng chào bán dầu thô giao ngay thông qua các đợt đấu thầu hiếm hoi.

Ông Vasu Menon, Giám đốc điều hành chiến lược đầu tư tại OCBC (Singapore), nhận định áp lực tăng giá sẽ tiếp tục nếu dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz không sớm được khôi phục và căng thẳng khu vực không giảm.

Chuyên gia phân tích hàng hóa Satoru Yoshida tại Rakuten Securities dự báo giá dầu WTI có thể lên 120 USD/thùng, sau đó có thể đạt 130 USD/thùng trong thời gian ngắn do Iran có khả năng tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công các cơ sở sản xuất dầu của các quốc gia khác.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.