Ngành hàng không châu Á chao đảo trước cú sốc giá dầu và xung đột ở Trung Đông

Sáng 9/3, thị trường hàng không châu Á chứng kiến một đợt rung lắc dữ dội khi giá dầu thế giới nhảy vọt 20%, chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran không chỉ đẩy chi phí nhiên liệu lên cao mà còn gây áp lực nặng nề lên hệ thống vận hành vốn đã mong manh của các hãng bay.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tại các sàn giao dịch lớn, cổ phiếu của Qantas Airways, Air New Zealand, Cathay Pacific và các hãng hàng không hàng đầu Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đồng loạt lao dốc từ 4% đến hơn 10% ngay trong phiên giao dịch đầu tuần.

Tình hình tại Trung Đông đang trở nên cực kỳ căng thẳng khi hơn 37.000 chuyến bay đã bị hủy tính từ cuối tháng 2 đến ngày 8/3 theo dữ liệu từ Cirium. Trong bối cảnh không phận bị thắt chặt do lo ngại tên lửa và máy bay không người lái, hành khách buộc phải chi trả những khoản tiền khổng lồ cho các chuyến bay thuê riêng hoặc hành trình đường bộ để thoát khỏi vùng xung đột.

Trước diễn biến này, Australia đã yêu cầu thân nhân các nhà ngoại giao rời khỏi Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), trong khi sân bay Muscat tại Oman phải ưu tiên cho các chuyến bay chính phủ và thương mại. Ngược lại, Air India đã tăng cường hàng chục chuyến bay thẳng đến châu Âu và Bắc Mỹ để phục vụ nhu cầu di chuyển tránh vùng xung đột.

Chuyên gia phân tích hàng không độc lập Brendan Sobie tại Singapore, nhận định rằng môi trường hoạt động vốn đã khó khăn do bất ổn kinh tế nay lại càng trở nên mờ mịt và rủi ro hơn bao giờ hết. Đồng quan điểm, chuyên gia Subhas Menon, người đứng đầu Hiệp hội các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAPA), cảnh báo rằng giá nhiên liệu bay thực tế có thể tăng mạnh hơn nhiều so với mức tăng 20% của dầu thô do sự khan hiếm nguồn cung. Ông nhấn mạnh rằng việc không phận bị đóng cửa khiến thời gian bay kéo dài, gây áp lực trực tiếp lên chi phí và nguồn lực phi hành đoàn. Đặc biệt, ông cũng lưu ý về rủi ro từ các hợp đồng dự phòng giá nhiên liệu, vốn có thể gây thua lỗ nặng nề cho các hãng nếu thị trường đảo chiều.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.