Đầu tư xây dựng phòng học ở các xã miền núi cho năm học mới

Năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 573 trường học và cơ sở giáo dục với 8.155 phòng học, hơn 258.000 học sinh các cấp.
Đầu tư xây dựng phòng học ở các xã miền núi cho năm học mới ảnh 1

Vĩnh Phúc xây mới hơn 150 phòng học cho các trường mầm non tại địa bàn khó khăn. Ảnh: Bích Ngọc/TTXVN

Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, ngay khi kết thúc năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp cùng các Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động rà soát lại toàn bộ hệ thống trường, lớp đã xuống cấp, cần sửa chữa, xây cất mới; trong đó, tập trung xây dựng mới và sửa chữa các nhà, lớp học xuống cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư xây mới 157 phòng học cho 18 trường Mầm non thuộc các xã miền núi, xã nghèo và khó khăn trên địa bàn. Đến nay, 157 phòng học cơ bản hoàn thiện, được đưa vào sử dụng trong năm học 2017 - 2018, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của các trường Mầm non.

Song song với đầu tư xây dựng phòng học, chỉnh trang khuôn viên, các nhà trường đã mua sắm trang thiết bị như máy tính, đồ chơi ngoài trời, sách, vở... Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã trang bị 26 phòng học bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học cho 9 trường (5 trường Trung học Cơ sở, hai trường Trung học Phổ thông và hai trường Trung học Cơ sở dân tộc nội trú); trang bị 38 bộ thiết bị môn học giáo dục quốc phòng cho 38 trường Trung học Phổ thông trên địa bàn…

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng triển khai công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho trên 1.400 giáo viên ở tất cả các cấp học theo nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy.

Nguyễn Thị Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.