Xây mới gần 200 phòng học cho các huyện miền núi

Thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án năm 2016 cho các trường mầm non của 7 huyện nghèo thuộc đối tượng 30A từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Theo đó, năm 2016, tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ hơn 250 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 199 phòng học mầm non kiên cố cho 7 huyện miền núi gồm: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Như Xuân, Lang Chánh và Bá Thước. Hiện các sở, ngành và 7 địa phương trong diện được thụ hưởng chương trình đang gấp rút hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ các dự án và tháo gỡ khó khăn, bất cập về đất đai, vốn đối ứng để triển khai thực hiện.
Xây mới gần 200 phòng học cho các huyện miền núi ảnh 1

Xây mới nhiều phòng học ở Thanh Hóa.  Ảnh: Vũ Hưng

Theo ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên tỉnh Thanh Hóa: Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 cho Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên sẽ góp phần bảo đảm cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học cho các trường trên địa bàn 7 huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh. Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát lại danh mục đầu tư các dự án, tránh tình trạng thừa, thiếu cục bộ dẫn đến lãng phí trong đầu tư.
Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên các huyện trên làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, địa điểm xây dựng công trình; các thủ tục hành chính trong công tác chuẩn bị đầu tư đặc biệt là trình tự, thủ tục để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, uy tín, thực hiện đảm bảo chất lượng.
Khiếu Tư

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.