Đầu năm, thực hiện nghĩa cử hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng

Đã thành điểm hẹn mỗi dịp đầu năm mới, Lễ hội Xuân hồng là sự kiện được người dân hưởng ứng nhiệt tình với tâm niệm mỗi đơn vị máu như món quà lì xì gửi tới những người bệnh.
Chú thích ảnh
Khu vực hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng tổ chức tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương. 

Nét đẹp đầu năm

Ngày 3/3, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thêm rộn ràng, khí thế ngập tràn khi đông đảo người dân đến xếp hàng để được hiến máu trong chương trình “Lễ hội Xuân hồng”, như một thông lệ đầu năm.

Chú thích ảnh
Bạn Đỗ Lâm Phương Phương (ở Giảng Võ, Hà Nội) tham gia hiến máu tại lễ hội Xuân hồng.

Chọn Lễ hội Xuân hồng là “nút bấm” khởi động cho hành trình trở thành tình nguyện viên hiến máu, bạn Đỗ Lâm Phương Phương (Giảng Võ, Hà Nội) là một trong những người lần đầu tham gia hiến máu tại chương trình năm nay.

Phương Phương cho biết, trước đây, cô đã từng có ý định hiến máu nhưng vẫn còn e ngại và nhút nhát nên vẫn chưa thực hiện. Vừa qua, khi tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và được bạn bè động viên, cô đã quyết định đăng ký đúng vào dịp đầu năm và chọn đúng Lễ hội Xuân hồng để khởi động cho “đỏ”.

“Tuy lúc đầu tôi hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tham gia hiến máu, nhưng khi mạnh dạn ngồi hiến xong 350ml máu đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy những lo lắng lúc đầu tan biến hết, vì mọi việc rất nhẹ nhàng. Hiến máu xong, sức khỏe của tôi ổn định và tôi còn rất vui vì mình đã làm được một việc có ích ngay trong ngày đầu năm mới”, Phương Phương vui vẻ.

Phương Phương cũng chia sẻ, sau lần khởi động này, cô sẽ tiếp tục hiến máu các lần tiếp theo khi đến lịch và có đủ điều kiện sức khỏe.

Chú thích ảnh
Khu vực người hiến tiểu cầu.
Chú thích ảnh
Người trẻ hưởng ứng lễ hội Xuân hồng.

Cũng hăng hái đi hiến máu đầu xuân, bạn Phạm Ngọc Anh (24 tuổi, ở Cầu Giấy) đã có “thâm niên” 7 lần hiến máu.

“Nhóm máu của tôi là O+, nên thường xuyên cần. Vì vậy, cứ khi nào bố trí được thời gian là tôi đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu ngay. Cũng có lần qua app hiến máu, tôi được kêu gọi đến hiến vì đang thiếu máu điều trị, tôi cũng thu xếp đến “ngay và luôn”. Đầu năm công việc chưa quá bận nên em tranh thủ đi hiếnvào dịp này; hơn nữa sau Tết cũng là thời điểm dễ thiếu máu điều trị, tôi muốn góp một phần nhỏ của mình”, Ngọc Anh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, nhiều bạn trẻ còn tích cực chia sẻ hình ảnh, câu chuyện của mình lên mạng xã hội để lan tỏa thông điệp tích cực. Hiến máu vào dịp đầu năm mới đã trở thành nét đẹp của nhiều người.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân đến xếp hàng đăng ký hiến máu tại lễ hội Xuân hồng.

Tiếp nối hành trình nhân ái xuyên suốt gần hai thập kỷ, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp cùng Hội Thanh niên Vận động hiến máu Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIX – năm 2026. Sự kiện diễn ra trong 10 ngày liên tục, từ ngày 27/2 đến 8/3 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, với mục tiêu tiếp nhận 10.000 đơn vị máu.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, Lễ hội Xuân hồng năm 2026 tiếp tục là món quà đầu xuân quý giá được dành tặng những người bệnh cần máu. Mỗi giọt máu đào được sẻ chia trong thời điểm này chính là mạch sống âm thầm nhưng mạnh mẽ, đem lại hy vọng cho người bệnh trong mùa xuân mới.

Với thông điệp mang đậm tính nhân văn, Lễ hội Xuân hồng 2026 là nơi hội tụ của những tâm hồn cao đẹp, nơi lòng nhân ái được lan tỏa sâu rộng và tinh thần tương thân tương ái được tôn vinh rạng rỡ. Thay vì những món quà vật chất, người dân chọn trao đi "giọt hồng" như một cách lì xì ý nghĩa, mang lại may mắn, an lành cho cả người trao và người nhận.

Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận tại lễ hội là một "món quà của sự sống", kết tinh từ lòng trắc ẩn và trách nhiệm công dân cao cả. Đối với người hiến tặng, việc trao đi giọt hồng đầu năm không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là một hành trình gieo mầm hạnh phúc, cầu chúc sự an lành cho bản thân và cộng đồng.

Bổ sung nguồn máu sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết, lượng máu điều trị dự trữ thường giảm do gián đoạn hoạt động hiến máu, trong khi nhu cầu điều trị, cấp cứu, phẫu thuật tại các bệnh viện vẫn duy trì ở mức cao. Đặc biệt, một số nhóm máu có thể thiếu cục bộ nếu không được bổ sung kịp thời. Vì vậy, việc tổ chức Lễ hội Xuân hồng ngay sau Tết mang ý nghĩa quan trọng, giúp kịp thời bổ sung nguồn máu an toàn cho hàng nghìn bệnh nhân. Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận không chỉ là con số thống kê, mà là cơ hội sống, là hy vọng cho những người đang chờ truyền máu để tiếp tục hành trình điều trị.

Chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tại Lễ hội Xuân hồng 2026:

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cho biết: “Những ngày đầu năm 2026, đã có nhiều tín hiệu tích cực khi đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, chủ động đăng ký tham gia hiến máu. Điều này cho thấy nhận thức cộng đồng về trách nhiệm xã hội ngày càng được nâng cao. Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận không chỉ là con số, mà là cơ hội sống cho người bệnh. Chúng tôi kỳ vọng mục tiêu 10.000 đơn vị máu sẽ góp phần bảo đảm đủ nguồn máu phục vụ điều trị, nhất là trong các ca phẫu thuật và cấp cứu”.

Theo PGS.TS Nguyễn Hà Thanh thông điệp “Hiến máu đầu xuân – nhân lên hạnh phúc” luôn giữ nguyên giá trị nhân văn và chưa bao giờ cũ.

“Chúng tôi luôn biết ơn những tấm lòng đã góp phần duy trì và lan tỏa phong trào hiến máu. Khi người dân coi việc hiến máu đầu năm là một nét đẹp, đó là thành công lớn nhất của lễ hội”, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh nhấn mạnh.

Theo đó, Lễ hội Xuân hồng 2026 không chỉ đặt mục tiêu về số lượng mà còn hướng đến sứ mệnh dài lâu: xây dựng một xã hội nhân ái, nơi tinh thần “thương người như thể thương thân” được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Lễ hội Xuân hồng 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện hiến máu lớn nhất dịp đầu năm, đồng thời lan tỏa thông điệp sống đẹp tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khi những “giọt hồng” đầu xuân được trao đi, đó không chỉ là máu được hiến tặng mà còn là niềm tin được gửi gắm. Niềm tin rằng trong xã hội hiện đại, lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu và được nuôi dưỡng qua từng hành động giản dị nhưng cao đẹp.

Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2026:
- Từ 7h – 11h và 13h30 – 16h ngày 27/2 - 8/3/2026 tại Viện Huyết học – Truyền máu TW (Số 5 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội).
- Từ 9h – 11h và 13h30 – 15h30 ngày 28/2 – 1/3/2026 tại Hội trường tầng 3, Trung tâm Thương mại AEON MALL Long Biên (đường Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội).
- Từ 9h – 11h và 13h30 – 15h30, ngày 1/3/2026 tại Hội trường tầng 3, Trung tâm Thương mại AEON MALL Hà Đông (phường Dương Nội, Hà Nội).
- Từ 8h – 11h và 13h30 – 15h30, ngày 7 – 8/3/2026 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Hà Nội).
Bài, ảnh, clip: Tạ Nguyên

Dành cho bạn

AI giúp phát hiện đào thải tim ghép không cần sinh thiết

AI giúp phát hiện đào thải tim ghép không cần sinh thiết

Các nhà khoa học quốc tế đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp bác sĩ phát hiện tình trạng đào thải sau ghép tim mà không cần tiến hành sinh thiết cơ tim, đồng thời cho kết quả chính xác hơn so với việc chỉ sử dụng một số xét nghiệm máu thông thường.

Khám sức khỏe toàn dân: Nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Khám sức khỏe toàn dân: Nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Hưởng ứng “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” do UBND tỉnh Lâm Đồng phát động, các địa phương trong tỉnh đang tập trung rà soát, lập danh sách đối tượng và tổ chức khám tại cơ sở y tế; đồng thời triển khai các tổ khám lưu động đến tận nhà những trường hợp khó khăn trong việc đi lại. Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân trước ngày 30/11/2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Với vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu vừa nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, vừa bảo đảm y tế cơ sở và dự phòng. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cho thấy nhiều điểm nghẽn về cơ chế phân bổ nguồn lực, đầu tư công, tài chính, nhân lực và hạ tầng số đang đặt ra yêu cầu sớm được tháo gỡ để ngành Y tế phát triển tương xứng với vai trò của thành phố trong vùng.