Dấu mốc trưởng thành thiêng liêng khi cầm trên tay lá phiếu

Lần đầu cầm lá phiếu trên tay khi tham gia kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dấu mốc trưởng thành thiêng liêng của những cử tri là sinh viên.
Chú thích ảnh
Sinh viên Bùi Thị Thanh Hương, K69, ngành Quản trị kinh doanh, Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội tại khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Lê Phú

Háo hức và tự hào

Lần đầu tiên được bỏ phiếu để lựa chọn người đại diện nói lên tiếng nói của nhân dân, sinh viên Bùi Thị Thanh Hương, K69, Quản trị kinh doanh, Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội cảm thấy vô cùng háo hức, tự hào.

Thanh Hương chia sẻ: "Khi cầm trên tay lá phiếu bầu cử, em hiểu mình không chỉ là một sinh viên mà đã trở thành một công dân lựa chọn những người đại diện tiếng nói cho mình". 

 Thanh Hương cùng bạn bè đã được tiếp cận thông tin về ngày bầu cử qua các kênh thông tin chính thống, trang web của Nhà trường, hay mạng xã hội. Điều này giúp cho sinh viên cập nhật và nắm bắt dễ dàng hơn.

Danh sách, tiểu sử của các ứng viên được niêm yết công khai trong khu vực bầu cử, cổng thông tin điện tử của Nhà trường để các sinh viên tiếp cận một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

"Em rất tự hào vì được sinh ra trong xã hội dân chủ, nơi mà tiếng nói của mình được tôn trọng. Ngày 15/3 sắp tới đây là cột mốc đáng nhớ trong quá trình trưởng thành, cũng như đời sinh viên của mình".

Sinh viên Hoàng Nhật Quang, ngành Công nghệ Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân lần đầu đi bỏ phiếu bầu. Nhật Quang cho biết: "Khuôn viên trường rộn ràng cờ hoa, những băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử. Thông tin về ngày bầu cử, hướng dẫn chi tiết quy trình bầu cử, danh sách ứng cử viên... được niêm yết khu vực bầu cử, trên trang web, nền tảng mạng xã hội chính thức của Nhà trường. Vì thế, em dễ dàng tiếp cận và sẵn sàng cho ngày bầu cử sắp tới". 

Chú thích ảnh
Nguyễn Kim Quý, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trách nhiệm lớn lao

Vũ Công Thành, sinh viên ngành Kinh tế học Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: “Bầu cử là việc cần làm nghiêm túc vì liên quan đến việc lựa chọn người đại diện cho người dân. Việc được tham gia bầu cử cho thấy mình đủ tuổi trưởng thành và có quyền công dân đầy đủ, đồng thời khiến em ý thức hơn về quyền và nghĩa vụ của một công dân”.

Với nhiều sinh viên, trách nhiệm của cử tri trẻ trước hết là đi bỏ phiếu đầy đủ và đúng thời gian quy định. Ngoài ra, cần thực hiện đúng quy trình bầu cử và tuân thủ các hướng dẫn tại khu vực bỏ phiếu.

Sinh viên Vũ Công Thành cho hay: “Trước ngày bầu cử, em đã đọc thông tin về các ứng cử viên được dán ở bảng thông báo của tổ dân phố để hiểu về những người mình sẽ bầu. Em mong những người được bầu sẽ làm tốt công việc của mình và có trách nhiệm với người dân, thực hiện được những gì họ đã cam kết, hứa với cử tri”.  

Sinh viên Nguyễn Kim Quý, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Là một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, em hiểu quyền bầu cử là cơ hội để nhân dân chọn ra người đại diện mình trong bộ máy Nhà nước. Đây là quyền lợi của mỗi cá nhân mà Hiến pháp trao tặng. Song song với đó, bầu cử là nghĩa vụ của mỗi cá nhân, thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân với vận mệnh đất nước".

Là một người trẻ năng nổ trong hoạt động của sinh viên, Nguyễn Kim Quý cho rằng, bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng thể hiện tinh thần "tôi yêu Tổ  quốc tôi". Mỗi lá phiếu của thế hệ trẻ hôm nay là nguyện vọng, tiếng nói của thế hệ tương lai.

Mỗi lá phiếu của cử tri là sinh viên hôm nay đều mang theo tư duy của những công dân số, nhạy bén và đầy hoài bão. Thế hệ trẻ đang gửi gắm vào hòm phiếu niềm tin về một bộ máy lãnh đạo biết lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng hành động vì những chính sách đột phá trong giáo dục, việc làm và khởi nghiệp.

PV/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.