Đấu giá chiếc vòng cổ kim cương liên quan đến Hoàng hậu Marie Antoinette

Một chiếc vòng cổ đính kim cương, được cho là có thể liên quan cố Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette, vừa được bán với giá 4,2 triệu francs (4,8 triệu USD) trong phiên đấu giá tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 13/11.
Chú thích ảnh
Theo nhà đấu giá Sotheby's, chiếc vòng cổ đính 300 carat kim cương. Ảnh: REUTERS

Theo nhà đấu giá Sotheby's, chiếc vòng cổ đính 300 carat kim cương, được một nhà sưu tập tư nhân châu Á đưa ra bán và có giá cao hơn dự kiến. Một số viên kim cương trên món đồ trang sức này có thể có nguồn gốc từ chiếc vòng cổ đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ của Hoàng hậu Antoinette xuất thân từ Hoàng gia Áo và là vợ vua Louis XVI của Pháp. Vua và Hoàng hậu đã bị hành quyết vào năm 1793 trong cuộc Cách mạng Pháp.

Chiếc vòng cổ ban đầu là trung tâm của vụ bê bối năm 1785, được gọi là "vụ án vòng cổ kim cương". Khi đó, một phụ nữ quý tộc nghèo khó tên là Jeanne de la Motte đã giả làm Hoàng hậu Pháp và mua chiếc vòng cổ mà không trả tiền. Một phiên tòa sau đó đã tuyên Hoàng hậu vô tội, nhưng không thể xóa bỏ tai tiếng về sự xa hoa của Hoàng hậu, yếu tố góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng và lật đổ chế độ quân chủ Pháp.

Những viên kim cương của chiếc vòng cổ ban đầu, được chế tác vào thập niên 1770, sau đó được bán riêng lẻ trên thị trường chợ đen và do đó gần như không thể truy tìm được nguồn gốc. Tuy nhiên, một số chuyên gia sau khi đánh giá chất lượng và độ tuổi đã xác định rằng một số viên trong đó đã được đính vào chiếc vòng cổ được bán đấu giá tại Geneva mới đây. Chiếc vòng cổ này, trông giống như một chiếc khăn quàng cổ, có thể thắt nút hoặc buông hờ ở phía trước.

Nhà đấu giá Sotheby's cho biết một chủ sở hữu trước đây của chiếc vòng cổ là Hầu tước xứ Anglesey của Anh. Một thành viên trong gia đình Hầu tước này đã đeo chiếc vòng trong lễ đăng quang của cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.