Đặt cược vào đàm phán Mỹ - Nga, chứng khoán Phố Wall tăng nhẹ

Trong phiên giao dịch ngày 18/2, thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhẹ khi các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nga tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 10,26 điểm (0,02%) lên 44.556,34 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 14,95 điểm (0,24%) lên 6.129,58 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 14,49 điểm (0,07%) lên 20.041,26 điểm.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này và Nga ngày 18/2 đã nhất trí giải quyết các vấn đề gây cản trở trong quan hệ Mỹ - Nga và bắt đầu xây dựng lộ trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu của công ty môi giới XTB nhận định ông Donald Trump vẫn là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Cách ông Trump xử lý vấn đề Nga khác biệt so với truyền thống, và thị trường vẫn đang tin tưởng vào cách tiếp cận này.

Theo công ty phân tích Briefing.com, phiên giao dịch 18/2 phần lớn diễn ra ảm đạm cho đến 10 phút cuối phiên và lực mua vào cuối phiên đã giúp các chỉ số tăng điểm. 

Theo nhà phân tích Konstantin Oldenburger của công ty dịch vụ tài chính CMC Markets, dường như có một niềm tin rộng rãi rằng suy thoái toàn cầu sẽ không xảy ra và cuộc chiến thương mại chỉ là một rủi ro. Ông cũng chỉ ra rằng dự trữ tiền mặt của các quỹ và nhà quản lý tài sản đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 18/2, chỉ số VN - Index tăng 5,42 điểm (0,43%) lên 1.278,14 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 2,65 điểm (1,14%) lên 235,84 điểm.

Trà My/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.