Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch 13/2 nhờ hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ sớm kết thúc.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc trên sàn chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8% lên 44.711,43 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,0% lên 6.115,07 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,5% lên 19.945,64 điểm.

Chuyên gia Naeem Aslam tại Zaye Capital Markets cho biết, các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sớm kết thúc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy tâm lý lạc quan trong giới đầu tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã công bố một "kế hoạch công bằng và có đi có lại" về thương mại, mở ra khả năng áp thuế rộng rãi đối với các đồng minh và đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, Phố Wall đã cảm thấy yên tâm vì kế hoạch này không bao gồm áp thuế ngay lập tức.

Chuyên gia Tom Cahill từ Ventura Wealth Management cho biết, các nhà đầu tư cảm thấy an tâm khi biết rằng kế hoạch này có thể được thương lượng và chưa áp dụng ngay.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) tăng 1,5% lên 8.164,11 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 2,1% lên 22.612,02 điểm. Riêng chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,5% xuống 8.764,72 điểm. Thị trường chứng khoán London là một trong những trường hợp hiếm hoi giảm điểm do giá cổ phiếu của các công ty lớn như Unilever, Barclays sụt giảm mạnh sau khi công bố kết quả kinh doanh trái chiều. Điều này đã khiến thông tin nền kinh tế Anh bất ngờ tăng trưởng vào cuối năm 2024 bị mờ nhạt.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 13/2, VN-Index tăng 3,44 điểm (0,27%) lên 1.270,35 điểm, HNX-Index tăng 0,2 điểm (0,09%) lên 229,52 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.