Đánh giá thực trạng hoạt động các Trung tâm Phục vụ hành chính công

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về khảo sát, nắm bắt tình hình tổ chức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 168 phường, xã, đặc khu sau khi thực hiện sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Chú thích ảnh
Hỏi - đáp với robot về quy trình, thủ tục hành chính tại phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. 

Đây là bước đi quan trọng nhằm đánh giá thực trạng, kịp thời tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong bối cảnh tổ chức bộ máy có sự thay đổi lớn.

Theo kế hoạch, đối tượng khảo sát bao gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công tại 3 khu vực (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) và 168 phường, xã, đặc khu. Mục tiêu cốt lõi của đợt khảo sát này là nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nội dung khảo sát tập trung vào 10 nhóm vấn đề trọng tâm, bao gồm việc chấp hành quy định pháp luật trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm soát thủ tục hành chính. Đặc biệt, tổ công tác sẽ chú trọng kiểm tra việc triển khai cơ chế một cửa, bố trí nhân sự, kinh phí và việc thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 101/KH-UBND của Thành phố. Các nội dung về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức cũng là những tiêu chí đánh giá then chốt.

Hoạt động khảo sát sẽ diễn ra xuyên suốt trong năm 2026. UBND Thành phố yêu cầu công tác khảo sát phải đảm bảo tính khách quan, thiết thực, hiệu quả và không gây ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các đơn vị.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố đóng vai trò chủ trì, phối hợp xây dựng mẫu đề cương báo cáo và lịch khảo sát trong quý I/2026. Đối với các đơn vị được khảo sát, Thành phố yêu cầu phải chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và gửi báo cáo về Văn phòng UBND Thành phố trước 5 ngày khi Tổ Công tác đến làm việc.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để Chủ tịch UBND Thành phố đưa ra các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, từ đó hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới sự hài lòng cao nhất của người dân và doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Hữu Duyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.