Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong vận hành đơn vị hành chính cấp xã tại Đồng Tháp

Chiều 1/8, ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự và chủ trì hội nghị đánh giá kết quả vận hành đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ 1/7/2025 đến 31/7/2025 tại tỉnh Đồng Tháp.
Chú thích ảnh
Chủ trì Hội nghị. Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và Bí thư, Chủ tịch UBND của 102 xã, phường trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, nhiều lãnh đạo các xã, phường mới sáp nhập cho biết những thuận lợi và khó khăn sau một tháng vận hành chính quyền cấp xã. Đa số các xã, phường đến nay, đã ổn định hoạt động; đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động học hỏi, trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ và yên tâm công tác. Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã dần nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Đến nay, UBND cấp xã đã thực hiện được hơn 50% chức năng, nhiệm vụ được phân cấp. Riêng Trung tâm Phục vụ hành chính công, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục đạt gần 100% (trừ những hồ sơ cần thời gian giải quyết dài ngày). Tuy nhiên, một số khó khăn vẫn còn tồn tại như cơ sở vật chất hạn chế, phần lớn phải trưng dụng phòng, thiết bị, phương tiện từ các cơ quan hành chính cũ; một số thủ tục liên thông với cấp trên còn chưa đồng bộ.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Đoàn Bảo Ngoan, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Hòa cho biết, đến nay việc vận hành hành chính về cơ bản đã ổn định, tuy vẫn còn một số cơ chế chưa đầy đủ, chưa cụ thể. Theo Bí thư Đảng ủy phường Thanh Hòa, điều quan trọng nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã cần có hướng dẫn cụ thể từ cấp trên. Điển hình như lĩnh vực đất đai hiện vẫn chưa có phôi giấy để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc hướng dẫn một số lĩnh vực tại Trung tâm cũng chưa được đầy đủ.

Nhiều đại biểu tại hội nghị cũng đồng quan điểm về việc tại nhiều xã, phường, tình trạng một số cán bộ, công chức từ các cơ quan khác nhau có chuyên môn chưa phù hợp vẫn còn diễn ra, dẫn đến tình trạng "nơi thừa, nơi thiếu"; áp lực công việc đối với một số bộ phận khá lớn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo các xã, phường tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan ghi nhận những kết quả đạt được sau một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Đồng Tháp. 

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cán bộ, công chức cần chủ động đề xuất công việc, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; cần làm hết trách nhiệm, sử dụng tài sản công đúng mục đích và phát huy hiệu quả; đồng thời quan tâm đến đời sống người dân còn khó khăn để có hướng giải quyết phù hợp. Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Tháp cần hỗ trợ thêm kinh phí cho các xã, phường để đầu tư trang thiết bị phục vụ công việc tốt hơn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức họp giao ban cùng các đơn vị, địa phương nhằm tiếp tục lắng nghe các khó khăn, vướng mắc trong việc vận hành bộ máy hành chính sau hợp nhất để tìm hướng tháo gỡ và giải quyết phù hợp...

Đức Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.