Đánh bom liều chết tại Pakistan, hơn 160 người thương vong

Ngày 6/2, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Islamabad của Pakistan, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ nổ tại Islamabad, Pakistan, ngày 11/11/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo nguồn tin giấu tên, kẻ đánh bom liều chết đã dừng tại khu vực cổng đền thờ và kích nổ. Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết vụ nổ xảy ra ngay sau khi buổi cầu nguyện thứ Sáu kết thúc. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã lên án vụ tấn công này.

Hiện chưa rõ đối tượng tấn công liều chết có liên quan đến tổ chức khủng bố nào hay không.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.