Brazil bắt giữ nghi phạm chuẩn bị đánh bom liều chết

Cảnh sát Brazil ngày 29/1 bắt giữ người đàn ông bị cáo buộc lên kế hoạch thực hiện một vụ đánh bom liều chết.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Brazil tuần tra tại Rio de Janeiro. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người này được cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Theo thông báo của cảnh sát, trong quá trình điều tra với sự hỗ trợ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm đang chuẩn bị “lắp ráp một áo vest chứa chất nổ nhằm tiến hành tấn công khủng bố liều chết trên lãnh thổ quốc gia”. Một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho biết thêm người đàn ông này bị bắt giữ tại bang Sao Paulo và bị nghi ngờ có liên hệ với IS.

Lâu nay, các tay súng IS thường hoạt động trên lãnh thổ Iraq và Syria nhưng đã giảm đáng kể trong năm ngoái. Tuy nhiên, các chi nhánh của lực lượng này vẫn hoạt động khá mạnh tại châu Phi và cả một phần Trung Đông. Riêng tại Brazil, ngoài vụ bắt giữ trên thì đến nay chưa ghi nhận bất cứ vụ tấn công nào do các tay súng Hồi giáo cực đoan tiến hành.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.