Dâng hương kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Luật sư – Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 8/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức trang trọng Lễ dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020).
Chú thích ảnh
 Dâng hương tưởng niệm Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. 

Dự lễ có lãnh đạo tỉnh Phú Yên, những nhân chứng đã từng tham gia giải thoát Luật sư khỏi sự quản thúc của chế độ Mỹ - Ngụy tại tỉnh Phú Yên và đông đảo nhân dân.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã ôn lại thân thế, sự nghiệp, cuộc đời cách mạng của Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và sự kiện quân, dân Phú Yên ba lần giải thoát ông khỏi gọng kìm quản thúc của địch.

Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ bí danh là Ba Nghĩa, sinh ngày 10/7/1910, tại xã Long Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ông là một trí thức yêu nước tiêu biểu, một nhà hoạt động chính trị, nhà lãnh đạo xuất sắc của Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại biểu dự lễ dâng hương tưởng niệm Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ từng bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam và đến năm 1955 bị đưa đi quản thúc tại tỉnh Phú Yên trong 6 năm (1955 - 1961). Ngày 29/10/1961, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã được Đảng bộ Phú Yên tổ chức giải thoát thành công. Đây là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng, là chiến công to lớn của Đảng bộ và nhân dân Phú Yên, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trở về căn cứ, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tham gia thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tháng 2/1962, tại Đại hội lần thứ nhất Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và tiếp tục giữ những cương vị quan trọng như: Phó Chủ tịch nước, Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Với Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, mảnh đất, con người Phú Yên đã để lại nhiều tình cảm sâu đậm và ông coi Phú Yên là quê hương thứ hai của mình.

Chú thích ảnh
Các nhân chứng đã từng tham gia giải thoát Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ xem lại kỷ vật tại nhà lưu niệm. 

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ là sự kiện có ý nghĩa lớn của tỉnh Phú Yên, nhất là trong thời điểm địa phương đang ra sức phấn đấu, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Dấu ấn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và tình cảm của Luật sư đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phú Yên khắc sâu trong lòng. Nhiều kỷ vật quý giá được trân trọng lưu giữ tại Nhà tưởng niệm mang tên Luật sư – Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đặt ở Phường 1, thành phố Tuy Hòa.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.