Dâng hương tưởng nhớ, tri ân Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ngày 26/6, Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Vĩnh Long trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 12 năm ngày giỗ và khởi công công trình Nhà thắp hương Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, thuộc khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long). Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh Vĩnh Long, huyện Vũng Liêm các thời kỳ và thân nhân của đồng chí Võ Văn Kiệt.

Các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ  và ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt - người chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân; người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Vĩnh Long. 

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết:  Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt được khánh thành vào năm 2012, là công trình có ý nghĩa to lớn nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quê hương Vĩnh Long. Công trình còn góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về một nhà lãnh đạo kiệt xuất, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. 

Qua 8 năm đi vào hoạt động, Khu tưởng niệm đã phát huy được mục đích, ý nghĩa to lớn, là điểm tri ân, tưởng nhớ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân trong và ngoài tỉnh đối với Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, tỉnh Vĩnh Long quyết định đầu tư công trình Nhà thắp hương nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sự trang nhã, tôn nghiêm, đáp ứng nhu cầu thăm viếng, thắp hương cho Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại Khu tưởng niệm.

Nhà thắp hương Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt được xây dựng với diện tích khoảng 1.400 m2, trong quần thể công viên văn hóa huyện Vũng Liêm gắn với khuôn viên khu tưởng niệm. Công trình có không gian kiến trúc trang nghiêm, hiện đại, phối hợp hài hòa giữa sự tôn nghiêm và phong cảnh quê hương sông nước miền Tây, dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, công trình hoàn thành sẽ là điểm đến để thăm viếng, thắp hương tưởng nhớ và tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; là nơi giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, từ đó ra sức học tập, cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.