Đảng đối lập chính tại Hàn Quốc thông báo đổi tên

Ngày 2/9, đảng đối lập chính ở Hàn Quốc thông báo đã đổi tên từ đảng Tương lai thống nhất (UFP) thành đảng Quyền lực nhân dân (PPP).
Chú thích ảnh
Quyền Chủ tịch đảng Quyền lực của nhân dân - ông Kim Chong-in. Nguồn: koreajoongangdaily.joins.com

Đề xuất đổi tên đảng đã được đưa ra tại một cuộc họp của ban lãnh đạo đảng tháng 8 vừa qua và đã được thông qua tại cuộc họp toàn thể của đảng này. Tổng cộng 578 thành viên của đảng trên cả nước đã bỏ phiếu từ xa, trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành, để thông qua cương lĩnh sửa đổi của đảng, trong đó có việc đổi tên. Đảng đã đăng ký tên mới với Ủy ban Bầu cử quốc gia. Theo lãnh đạo đảng đối lập này, tên mới hàm ý “quyền lực xuất phát từ nhân dân, được thực thi vì nhân dân và đoàn kết nhân dân thành một khối”. 

Động thái trên là một trong hàng loạt thay đổi mà đảng đối lập này thực hiện sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 15/4 vừa qua. Sau cuộc bầu cử, ông Kim Chong-in được bầu làm quyền chủ tịch đảng và từ đó đảng này liên tục thực hiện các bước đi nhằm cải thiện hình ảnh của đảng.

Như vậy, đây là lần thứ 4 trong 3 năm qua đảng đối lập chính ở Hàn Quốc đổi tên. Đảng này từng được biết đến là đảng Saenuri hay đảng Mặt trận mới trong chính quyền của cựu Tổng thống Park Geun-hye. Tháng 2/2017, đảng Saenuri đổi tên thành đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) để tránh xa vụ bê bối tham nhũng của bà Park. Tiếp đó, đảng đối lập chính mang tên UFP ra đời sau khi sáp nhập LKP với một số đảng bảo thủ nhỏ hơn vào giữa tháng 2 năm nay, trước thềm bầu cử quốc hội.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.