Công đảng đối lập Anh có lãnh đạo mới

Ngày 4/4, Công đảng đối lập tại Anh đã bầu chọn ông Keir Starmer, 57 tuổi, cựu Giám đốc cơ quan công tố và là người phát ngôn về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) của Công đảng, làm lãnh đạo đảng này. 
Chú thích ảnh
Ông Keir Starmer. Ảnh: thesun.co.uk

Với 56,2% số phiếu ủng hộ, ông Starmer đã vượt qua 2 ứng cử viên khác là Rebecca Long-Bailey và Lisa Nandy để trở thành lãnh đạo mới của Công đảng, thay thế ông Jeremy Corbyn vừa từ chức sau thất bại tại cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2019.

Trong thông báo trên trang mạng Twitter, Công đảng nêu rõ: "Chúc mừng Keir Starmer, nhà lãnh đạo mới của Công đảng!".  

Được đánh giá là một người thông minh và chăm chỉ song thiếu sức hút, ông Starmer tuyên bố sẽ nỗ lực xây dựng sự đoàn kết trong đảng và giúp Công đảng giành lại vị thế sau thất bại nặng nề trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12 năm ngoái.

Cuộc bầu chọn thủ lĩnh Công đảng này là lần thứ tư kể từ năm 2010 khi Công đảng để mất quyền điều hành Chính phủ Anh vào đảng tay Bảo thủ. Tiền nhiệm của ông Starmer, ông Corbyn, là người đã biến đổi Công đảng mạnh mẽ khỏi nền tảng trung dung kể từ năm 2015. Tuy nhiên, ông Corbyn đã phải đối mặt với sức ép rất lớn phải từ chức sau thất bại của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2019, khi Công đảng đã để mất tới 59 ghế và chỉ còn giữ 203 ghế tại Hạ viện Anh 650 ghế.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.