Lãnh đạo Công đảng Anh công bố cương lĩnh tranh cử

Lãnh đạo Công đảng đối lập ở Anh - ông Jeremy Corbyn ngày 21/11 đã công bố cương lĩnh tranh cử của đảng này cho cuộc bầu cử vào tháng tới, trong đó cam kết về một kế hoạch cải tổ triệt để nhất trong nhiều thập kỷ. 

Những cam kết của thủ lĩnh Công đảng đưa ra trong buổi lễ tổ chức tại thành phố Birmingham - miền Trung nước Anh - bao gồm việc quốc hữu hóa, đầu tư lớn cho lĩnh vực dịch vụ công và cải cách doanh nghiệp, mà ông Corbyn khẳng định là "đã tính toán chi phí đầy đủ" và có thể thực hiện được. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn. Ảnh: THX/TTXVN

Về tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là "Brexit", vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử ngày 12/12 tới, ông Corbyn cam kết sẽ ký một thỏa thuận "rút lui" mới với EU và tổ chức cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về tư cách thành viên của Anh trong "mái nhà chung" này. 

Những chính sách căn bản của Công đảng Anh được công bố cho đến nay bao gồm việc quốc hữu hóa một số bộ phận của Tập đoàn viễn thông khổng lồ BT để cung cấp băng thông rộng miễn phí cho tất cả mọi người dân, và nhà nước tiếp quản các dịch vụ đường sắt, nguồn nước và chuyển phát thư tín. Công đảng ấp ủ ý định đưa đại diện của người lao động vào ban lãnh đạo công ty và áp dụng thang tỷ lệ trả lương trong các công ty, tăng cường các quỹ dành cho y tế, giáo dục và giao thông, đồng thời mỗi năm xây dựng 150.000 nhà ở xã hội hoặc nhà ở giá rẻ. 

Ông Corbyn được coi là đối thủ chính của Thủ tướng Boris Johnson trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 12/12 tới tại Anh. Theo kết quả khảo sát mới do YouGov công bố, đảng Bảo thủ đang dẫn trước Công đảng 13% về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Tuy nhiên, hiện có nhiều thông tin cho rằng một số đảng nhỏ hơn ủng hộ EU có thể sẽ thành lập liên minh hậu bầu cử với Công đảng, trong đó có đảng Tự do Dân chủ của bà Jo Swinson. Theo kết quả thăm dò, đảng của bà này đang đứng ở vị trí thứ 3 với khoảng 16% số cử tri ủng hộ.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.