Đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc thông qua kế hoạch sáp nhập với 2 đảng nhỏ

Đảng Hàn Quốc Tự do đối lập (LKP) ngày 13/2 đã thông qua kế hoạch sáp nhập với 2 đảng nhỏ trong nỗ lực hợp nhất phe bảo thủ trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội nước này vào tháng 4/2020.
Chú thích ảnh
Chủ tịch LKP Hwang Kyo-ahn. Ảnh: AFP/TTXVN

LKP đã bật đèn xanh cho một đề xuất hợp nhất với đảng Bảo thủ mới và đảng Hướng tới Tương lai 4.0. Một ủy ban chuẩn bị cho việc sáp nhập sẽ giới thiệu đảng mới vào ngày 16/2 tới đây. Theo LKP, đảng này sẽ thúc đẩy việc sáp nhập với tất cả các đảng, các chính khách và các nhóm công dân ủng hộ Hiến pháp và những nguyên tắc về tự do dân chủ và nền kinh tế thị trường.

Trước đó, hồi tháng 11/2019, Chủ tịch LKP Hwang Kyo-ahn đã tuyên bố sẽ liên kết các đảng bảo thủ để tìm cách giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 15/4 tới.

Đầu năm ngoái, nghị sĩ Yoo Seong-min và 7 nghị sĩ khác của đảng Tương lai chính nghĩa (BP) đã thành lập đảng Bảo thủ mới sau khi những người này chính thức tuyên bố rời bỏ đảng cũ. Trong khi đó, nghị sĩ Lee Un-ju cũng thuộc BP đã thành lập đảng Hướng tới Tương lai 4.0. Nếu 3 đảng trên hợp nhất với nhau, số lượng ghế của họ có trong Quốc hội Hàn Quốc sẽ tăng lên 115 ghế so với 129 ghế của đảng Dân chủ đồng hành hiện là đảng chiếm nhiều ghế nhất trong Quốc hội. Ủy ban chuẩn bị cho việc sáp nhập 3 đảng trên đã quyết định đặt tên cho đảng mới là đảng vì Hội nhập tương lai.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.