Đang căng thẳng với Iran, Mỹ tung video máy bay B2 thả cặp siêu bom

Không quân Mỹ đã tung đoạn video chất lượng cao về chiến đấu cơ B2 thả 2 quả siêu bom GBU-57, xóa sổ mục tiêu ở địa điểm bí mật giữa thời điểm căng thẳng với Iran gia tăng.
Chú thích ảnh
Hình ảnh trong video khi B2 thả siêu bom. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết B2 đã thả hai quả bom nặng 15.000 kg nhằm vào mục tiêu và phát nổ thành cột khói khổng lồ. GBU-57 là bom phi hạt nhân lớn nhất trên thế giới và được thả vào mục tiêu dựa theo hệ thống định vị GPS. Do vậy, GBU-57 có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu dưới đất.

Mỗi máy bay B2 có thể chở theo hai bom GBU-57. Lần đầu tiên B2 cất cánh lên bầu trời là vào ngày 17/7/1989. Mỗi chiếc B2 có giá trị vào khoảng 2,1 tỷ USD. B2 được điều động tham gia chiến trận lần đầu trong Chiến tranh Kosovo năm 1999.

Sau khoảng 6 tiếng đồng hồ trên không, B2 sẽ cần tiếp thêm nhiên liệu. Máy bay ném bom B2 có tốc độ tối đa là 1.010 km/h. Trong tháng 4, Boeing đã thống nhất hợp đồng trị giá 21,6 triệu USD với Không quân Mỹ về bom GBU-57.

Dưới đây là video Không quân Mỹ công bố về B2 thả siêu bom GBU-57 (nguồn: Daily Mail):

Không quân Mỹ công bố đoạn video trùng thời điểm Lầu Năm Góc cử binh sĩ, chiến đấu cơ và chiến hạm tới Trung Đông sau loạt diễn biến căng thẳng với Iran.

Ngày 5/5, khi Mỹ quyết định  điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới Trung Đông, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton nói: “Mỹ không muốn chiến tranh với Chính quyền Iran nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào”.

Ngày 17/5, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln đã đến Biển Arab sau khi Washington đề cập đến “mối đe dọa Iran”.

Về phần mình, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran cho biết tên lửa của quốc gia này có thể vươn tới các chiến hạm ở Trung Đông.

Ngày 15/5, Mỹ thông báo sơ tán một bộ phận nhân viên tại Đại sứ quán ở Baghdad và lãnh sự quán ở Erbil thuộc Iraq do căng thẳng leo thang trong khu vực.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).