Trên 30 cảnh sát Afghanistan thương vong do bị không kích nhầm

Giới chức Afghanistan cho biết một vụ không kích nhầm đã gây thương vong cho hơn 30 cảnh sát nước này trong cuộc giao tranh với phiến quân Taliban ở ngay bên ngoài thủ phủ Lashkar Gah của tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường một vụ tấn công ở Kabul, Afghanistan, ngày 8/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu Hội đồng tỉnh Helmand, ông Attaullah Afghan cho hay cuộc không kích diễn ra hôm 16/5 khi lực lượng cảnh sát Afghanistan đang đấu súng với các phần tử Taliban gần thủ phủ tỉnh này, làm 17 cảnh sát thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Hiện chưa rõ bên nào (lực lượng Afghanistan hay Mỹ) thực hiện cuộc không kích này. Quân đội Mỹ ở Kabul cũng không có phản hồi khi được đề nghị bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, một tuyên bố của Taliban cho hay các lực lượng Mỹ đứng sau vụ không kích nhầm nói trên.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát địa phương Afghanistan ngày 17/5 cho biết 2 chỉ huy chủ chốt địa phương của Taliban đã bị bắt giữ trong một chiến dịch an ninh ở tỉnh Logar miền Đông Afghanistan.

Chiến dịch được thực hiện bởi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ngày 16/5, trong đó bắt giữ chỉ huy tình báo và một người phát ngôn báo chí của Taliban ở tình này tại một địa điểm của tỉnh.

Tên tuổi của những người bị bắt không được công bố ngay do các cơ quan an ninh thường công bố sau khi điều tra.

Phía Taliban đã bác bỏ thông tin rằng binh sĩ chính phủ đã bắt giữ các thành viên của tổ chức này.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.