Video Tổng thống Indonesia thị sát địa điểm thiên đô

Tổng thống Joko Widodo đã quyết định chuyển thủ đô từ Jakarta sang một thành phố khác. Thủ đô mới sẽ nằm ở khu vực bên ngoài đảo Java.

Chính phủ Indonesia sẽ quyết định địa điểm của thủ đô mới từ nay đến cuối năm và đặt mục tiêu trung tâm hành chính mới sẵn sàng đi vào hoạt động từ năm 2024. Chính phủ hy vọng đến năm 2024, thủ đô mới sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động với vai trò là trung tâm chính trị mới của chính quyền Indonesia.

Quyết định chuyển thủ đô từ Jakarta sang một vị trí khác được đưa ra cách đây 2 tuần sau khi Tổng thống Joko Widodo chấp thuận đề xuất được tranh luận lâu nay.

Đầu tháng này, Tổng thống Widodo đã đến thăm hai tỉnh Đông và Trung Kalimanta trên đảo Borneo nhằm khảo sát địa điểm bố trí thủ đô mới. Ông Brodjonegoro cho biết chính phủ chỉ cân nhắc “hai nơi đã được thị sát trước đó”. Sau khi chuyển thủ đô, Jakatar sẽ vẫn đóng vai trò là trung tâm tài chính của Indonesia.

Thủ đô Jakarta có số dân 9,6 triệu người, song dân số cả vùng đô thị Jakarta lên tới gần 30 triệu người, và điều này đã tạo gánh nặng cho hệ thống giao thông thủ đô. Tình trạng tắc nghẽn giao thông ở Jakarta được cho gây thiệt hại hàng năm trên 7 tỷ USD. Hơn nữa, do vị trí nằm ở vùng đất thấp, thủ đô quốc gia “vạn đảo” này rất dễ bị ngập lụt do triều cường.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo thị sát địa điểm mới để dời đô (nguồn: SCMP):

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.