Đảng bộ xã đầu tiên ở Hưng Yên tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở 

Trong hai ngày 8 - 9/1, Đảng bộ xã Chính Nghĩa (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên ở Hưng Yên được chọn làm điểm tổ chức Đại hội để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Chính Nghĩa đã đoàn kết, huy động các nguồn lực, tập trung thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, đạt chuẩn xã nông thôn mới, là điểm sáng của huyện Kim Động trong phát triển kinh tế xã hội. 

Hiện nay, toàn xã đã chuyển đổi hơn 100 ha đất lúa sang trồng cây cây ăn quả đặc sản, hoa cây cảnh và rau màu; hình thành mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, mang lại thu nhập bình quân đạt 180 triệu/ha; có 8 mô hình trang trại chăn nuôi quy mô lớn, có khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư quy mô hơn 8 ha. Trên địa bàn xã hiện có hơn 50 dự án đang hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động; hơn 200 hộ kinh doanh dịch vụ. 

Bên cạnh đó, xã đã huy động nguồn lực được gần 70 tỉ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với hệ thống điện, đường giao thông, trường học khang trang kiên cố. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%; hơn 90% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Trong xây dựng Đảng, các chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Chính Nghĩa đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 11%, thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/năm, thu trên 210 triệu đồng/năm/ha canh tác; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Xã phấn đấu năm 2021 đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm, Đảng bộ xã được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 15 Ủy viên. Ông Nguyễn Trọng Hưng tái cử Bí thư Đảng ủy xã khóa mới.

Chủ trì cuộc họp nhanh đánh giá công tác tổ chức Đại hội đảng bộ xã Chính Nghĩa với các Đảng bộ cấp huyện và các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ đánh giá Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chính Nghĩa thành công tốt đẹp; Đại hội đoàn kết, tập trung thực hiện đầy đủ các nội dung.

Trên cơ sở Đại hội Đảng bộ xã Chính Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tự rút kinh nghiệm và lưu ý khi chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã phải bảo đảm chất lượng; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và một số yếu tố về chuyên môn như chuẩn bị chu đáo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm; tổ chức nội dung đại hội ngắn gọn, khoa học; phát biểu chỉ đạo của cấp trên tập trung vào một số điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.