Đà Nẵng triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 1/11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của Trung ương.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt thành phố Đà Nẵng đã được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí quán triệt những nội dung quan trọng của Chỉ thị 35. Trong đó, nêu rõ yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Về nội dung đại hội đảng bộ các cấp cần chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các Đảng ủy triển khai thực hiện theo lộ trình thời gian đúng quy định, linh hoạt vào thực tiễn tại địa phương.

Thành ủy Đà Nẵng cũng đã xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII của đảng bộ thành phố. Về số lượng cấp ủy viên, đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cấp ủy cấp quận, huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện giảm số lượng cấp ủy viên khoảng 5%. Theo kế hoạch, số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 của thành phố Đà Nẵng không quá 50 đồng chí, số lượng ủy viên ban thường vụ 15 đồng chí (đã tính giảm 5% so với số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020)…

Tại hội nghị, các đại biểu còn được phổ biến các văn bản, phụ lục liên quan đến tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; độ tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025; số lượng, cơ cấu cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; quy trình và hồ sơ nhân sự cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền…

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khơi thông nguồn lực kinh tế biển gắn với chủ quyền quốc gia

Khơi thông nguồn lực kinh tế biển gắn với chủ quyền quốc gia

Sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận về 3 nội dung trọng tâm: dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm phố cổ Hội An

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm phố cổ Hội An

Sáng 24/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đến thăm phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Quy hoạch phải đi trước để mở đường cho phát triển

Quy hoạch phải đi trước để mở đường cho phát triển

Ngày 24/10 đã diễn ra Phiên toàn thể và Đối thoại chính sách cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển Bền vững Việt Nam năm 2026 với chủ đề: "Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối".

Tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư nhưng không nới lỏng kỷ cương pháp luật

Tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư nhưng không nới lỏng kỷ cương pháp luật

Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc dự thảo Luật đã thể hiện sự chuyển đổi trong tư duy thu hút đầu tư, từ chú trọng quy mô vốn, số lượng dự án sang coi trọng chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ và khả năng đóng góp thực chất cho nền kinh tế.