'Dàn trận' tăng tốc thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan băng rừng Bạch Mã

Phóng viên Báo Tin Tức, Thông tấn xã Việt Nam ghi nhận tại hiện trường không khí “dàn trận” thi công của các nhà thầu trên tuyến.
'Dàn trận' tăng tốc thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan băng rừng Bạch Mã ảnh 1

Thi công cầu vượt Km 64 giao với đường Nam Hải Vân (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

'Dàn trận' tăng tốc thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan băng rừng Bạch Mã ảnh 2

GPMB đến đâu san nền đường đến đó để đảm bảo tiến độ dự án tại địa phần huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng)

'Dàn trận' tăng tốc thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan băng rừng Bạch Mã ảnh 3

Cầu dài nhất trên tuyến gồm 14 nhịp đang khẩn trương được lao lắp dầm

'Dàn trận' tăng tốc thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan băng rừng Bạch Mã ảnh 4

Chuẩn bị lao lắp dầm cầu trên tuyến

'Dàn trận' tăng tốc thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan băng rừng Bạch Mã ảnh 5

Nhà đầu tư Trường Thịnh thi công hệ thống cống trên tuyến

'Dàn trận' tăng tốc thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan băng rừng Bạch Mã ảnh 6

Thi công cầu Khe Tre

'Dàn trận' tăng tốc thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan băng rừng Bạch Mã ảnh 7

Hoàn thiện dầm cửa hầm Mũi Trâu trên tuyến chuẩn bị đổ lớp bê tông dày 60 cm

'Dàn trận' tăng tốc thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan băng rừng Bạch Mã ảnh 8

Thi công hầm Mũi Trâu dài 1.320 m, hạng mục quan trọng nhất của tuyến đường do nhà đầu tư Tập đoàn Sơn Hải thực hiện

'Dàn trận' tăng tốc thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan băng rừng Bạch Mã ảnh 9

Thi công cầu Khe Lạnh (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế)

'Dàn trận' tăng tốc thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan băng rừng Bạch Mã ảnh 10

Hoàn thiện san nền đường giai đoạn I trên tuyến

'Dàn trận' tăng tốc thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan băng rừng Bạch Mã ảnh 11

San nền song song phục vụ giai đoạn II dự án mở rộng thành cao tốc La Sơn - Túy Loan quy mô 4 làn xe, mặt đường từ 22 - 24 m

Đến nay, các nhà thầu đã hoàn thành 64% khối lượng công việc: Thông nền được 54,5 km nền đường, hoàn thành 234/236 cống, 34/59 cầu giai đoạn I, còn lại 25 cầu dự kiến hoàn thành trong năm nay..., đang tiếp tục thi công giai đoạn II của dự án... phấn đấu hoàn thành cuối năm 2018, góp phần nối thông toàn tuyến nhánh Đông đường Hồ Chí Minh, kết nối với đường cao tốc Đà Nẵng – Quãng Ngãi.

Video thi công cửa hầm Mũi Trâu

Video thi công bên trong hầm Mũi Trâu dài 1.320 m

Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Tuý Loan theo tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN 5729 – 2012 dài 77,06 km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), kết thúc tại thị tứ Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 11.486 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Giai đoạn I đầu tư 2 làn xe; giai đoạn II hoàn thành quy mô đường cao tốc 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 22 - 24 m, đạt tốc độ 60 – 80 km/giờ.

Tiến Hiếu - Huy Hùng/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.