Khởi công xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan

Ngày 22/12, công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) tại Km 4 + 500 Tỉnh lộ 14B thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được khởi công xây dựng.

Ngày 22/12, công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) tại Km 4 + 500 Tỉnh lộ 14B thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được khởi công xây dựng.

Khởi công xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan ảnh 1

Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn cho biết: Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Tuý Loan bắt đầu tại phía Nam cầu Tuần, tuyến tránh Thành phố Huế và kết thúc tại thị trấn Túy Loan (đầu đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), có tổng chiều dài gần 82 km và có một hầm đường bộ dài 1.200 m. Dự án có tổng vốn đầu tư 11.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2016.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần nối thông toàn tuyến nhánh Đông đường Hồ Chí Minh, hoàn thiện một phần tuyến cao tốc Bắc - Nam, hòa nhập vào tuyến đường xuyên Á. Đây cũng sẽ là trục giao thông “xương sống” trong phát triển kinh tế- xã hội tại hai địa phương đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Bên cạnh đó, công trình được xây dựng sẽ phá thế độc đạo của tuyến đường bộ qua hầm Hải Vân, giải quyết ngập lụt, sự cố trên quốc lộ 1A. Dự kiến giai đoạn III của dự án (đến năm 2020) sẽ được hoàn chỉnh toàn tuyến và từng bước xây dựng các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc.

Do tính cấp bách của công trình, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản cho phép thanh toán vốn đầu tư dự án cho nhà đầu tư bằng nguồn trái phiếu chính phủ khi công trình hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng; đồng thời, Bộ GTVT xin phép được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, lựa chọn Công ty TNHH Đầu tư Cam Lộ - Túy Loan là nhà đầu tư.

Thanh Vân

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.