Đan Mạch hoan nghênh quyết định thay đổi kế hoạch thăm Greenland của Mỹ

Ngoại trưởng Đan Mạch đã bày tỏ hoan nghênh quyết định của Mỹ về việc thay đổi kế hoạch thăm Greenland, sau khi kế hoạch này đã gây căng thẳng ngoại giao giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen. Ảnh: PAP/TTXVN

Chia sẻ trên kênh truyền hình DR, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đánh giá đây là một quyết định tích cực. Ông cho biết phía Mỹ đã hủy chuyến thăm cộng đồng người dân Greenland và thay vào đó chỉ đến căn cứ Pituffik, điều Đan Mạch không hề phản đối.

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch đã quyết liệt phản đối kế hoạch của phái đoàn Mỹ dự định tới thăm hòn đảo Greenland, coi đây là hành động “gây áp lực không thể chấp nhận được” đối với vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch. Trong thông báo sau đó, phía Mỹ cho biết phái đoàn sẽ chỉ đến căn cứ Pituffik của Mỹ ở phía Bắc Greenland, thay vì có thêm hoạt động khác như kế hoạch ban đầu.

Quyết định điều chỉnh của Mỹ được cho là sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước liên quan đến Greenland trong bối cảnh  Washington vẫn duy trì hiện diện quân sự đáng kể tại hòn đảo lớn nhất thế giới này.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.