Đàn “chim lạ” gần Công trình thủy điện Lai Châu là cò nhạn

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) đã đánh giá cao ý thức trách nhiệm của chính quyền huyện Mường Tè (Lai Châu), đồng thời kêu gọi người dân bảo vệ đàn "chim lạ", được hội xác định chính là loài cò nhạn vừa di cư từ Lào và Thái Lan về khu vực gần Công trình thủy điện Lai Châu.

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) đã đánh giá cao ý thức trách nhiệm của chính quyền huyện Mường Tè (Lai Châu), đồng thời kêu gọi người dân bảo vệ đàn "chim lạ", được hội xác định chính là loài cò nhạn vừa di cư từ Lào và Thái Lan về khu vực gần Công trình thủy điện Lai Châu (Báo Tin tức đã đưa tin).

Đàn “chim lạ” gần Công trình thủy điện Lai Châu là cò nhạn ảnh 1

Ảnh: Sơn Hải

Theo xác nhận của các chuyên gia VACNE: Đàn “chim lạ” này thực chất là cò nhạn (có nơi gọi là cò ốc - vì hay ăn ốc), thuộc họ hạc, có tên khoa học là Anastomus oscitans. Chúng chỉ có ở các quốc gia khu vực Nam Á và Đông Nam Á, như Ấn Độ, Xri Lanca, Nêpan, Mianma, Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia. Ở nước ta, cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi (miền Tây Nam bộ và Tây Ninh) với số lượng không nhiều (vài ba đàn, mỗi đàn hơn một trăm cá thể). Những năm gần đây, số lượng cò nhạn giảm sút rất nhanh, đang tiến dần tới nguy cơ tuyệt chủng, ở bậc R (hiếm) trong Sách đỏ Việt Nam.

Loài cò này khá to (cho nhiều thịt) và tương đối hiền lành, nên dễ bị người dân địa phương săn bắn khi chúng đang kiếm ăn trên đồng ruộng.

Quang Chính

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.