Đàm phán - giải pháp hòa bình cho Eo biển Đài Loan

Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc khẳng định tham vấn và đàm phán là con đường chính để Trung Quốc Đại lục và Đài Loan (Trung Quốc) thực thi tiến trình hòa bình trong quan hệ hai bờ Eo biển.

Hãng tin Tân Hoa dẫn lời chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Chính Hiệp - Mặt trận Tổ quốc) ngày 26/4 khẳng định tham vấn và đàm phán là con đường chính để Trung Quốc Đại lục và Đài Loan (Trung Quốc) thực thi tiến trình hòa bình trong quan hệ hai bờ Eo biển.

Đàm phán - giải pháp hòa bình cho Eo biển Đài Loan ảnh 1

Ông Du Chính Thanh. Ảnh: Internet

Tuyên bố trên được ông Du Chính Thanh đưa ra tại Hội nghị lần thứ 20 giữa các đại diện của Hiệp hội Quan hệ Hai bờ Eo biển Đài Loan có trụ sở tại Trung Quốc (ARATS) và Quỹ Giao lưu qua Eo biển có trụ sở tại Đài Loan (SEF).

Theo ông Du Chính Thanh, tinh thần hội nghị được thể hiện trong Hội nghị lịch sử lần thứ nhất giữa lãnh đạo ARATS và SEF tổ chức vào tháng 4/1993 tại Singapore vẫn là kim chỉ nam cho sự phát triển quan hệ hai bờ Eo biển và sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai. Ông Du Chính Thanh bày tỏ hy vọng hai bờ Eo biển Đài Loan đạt được những tiến triển mới ở phía trước thông qua các cuộc đàm phán đồng thời cùng thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ nhằm thực hiện "Giấc mơ Trung Hoa".

Cùng ngày, Trung Quốc đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Thương mại Trần Đức Minh làm Chủ tịch ARATS.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.