Đàm phán 3 bên Mỹ-Nga-Ukraine bất ngờ đổi lịch, Kiev muốn có một cuộc thảo luận thực chất

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine, Mỹ và Liên bang Nga sẽ gặp nhau tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào tuần tới trong vòng đàm phán hòa bình mới.

Toàn cảnh cuộc đàm phán giữa đại diện Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian tại thủ đô Abu Dhabi (UAE), ngày 4/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Toàn cảnh cuộc đàm phán giữa đại diện Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian tại thủ đô Abu Dhabi (UAE), ngày 4/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Kyiv Independent ngày 1/2 dẫn phát biểu cùng ngày của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine, Mỹ và Liên bang Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong các ngày 4 - 5/2 để tiến hành một vòng đàm phán mới, như một phần trong những nỗ lực đang diễn ra nhằm thương lượng một thỏa thuận hòa bình.

Theo The Kyiv Independent, phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh tồn tại nhiều bất định xung quanh việc liệu các cuộc đàm phán ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 1/2 có được tiến hành hay không, cũng như việc chúng sẽ được tổ chức theo hình thức song phương giữa Moskva và Kiev, hay theo khuôn khổ ba bên với sự tham gia của Washington.

Phát biểu ngày 1/2, Tổng thống Zelensky nói: “Ukraine sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất, và chúng tôi quan tâm đến việc bảo đảm rằng kết quả đạt được sẽ đưa chúng ta tiến gần hơn tới một sự kết thúc thực sự và có phẩm giá cho cuộc chiến”.

Trước đó một ngày, vào hôm 31/1, đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev đã gặp các quan chức Mỹ, trong đó có Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại Miami.

Cuộc đàm phán ba bên đầu tiên giữa Liên bang Nga, Ukraine và Mỹ dưới sự dẫn dắt của Washington đã kết thúc tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã kết thúc tại Abu Dhabi vào ngày 24/1 sau hai ngày nhóm họp.

Cuộc gặp trực tiếp này diễn ra theo nhiều định dạng, với các bên luân phiên tham gia các phiên họp chung, các cuộc thảo luận song phương riêng rẽ và thảo luận nhóm nhỏ theo từng chủ đề cụ thể.

Phái đoàn Kiev do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov - một nhà đàm phán kỳ cựu trong các cuộc thương lượng với Moskva - dẫn đầu. Tham gia đoàn còn có Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, đồng thời là cựu lãnh đạo tình báo quốc phòng Kyrylo Budanov và nhà đàm phán David Arakhamia, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andriy Hnatov, cùng những người khác.

Phái đoàn Liên bang Nga do Đô đốc Igor Kostyukov, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân sự (GRU), dẫn đầu. Trước đây, đoàn này do ông Vladimir Medinsky, trợ lý thân cận của Tổng thống Putin, đứng đầu và được cho là đã đe dọa Ukraine bằng việc giao tranh vô thời hạn trong các cuộc đàm phán trực tiếp năm 2025.

Đặc phái viên hàng đầu của Điện Kremlin Kirill Dmitriev và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng tham dự.

Sau khi đàm phán kết thúc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả các cuộc đàm phán là “mang tính xây dựng” và sẵn sàng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để thảo luận những vấn đề nhạy cảm nhất, bao gồm vấn đề lãnh thổ và Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết “vẫn còn rất nhiều việc phía trước”.

Đối với cuộc đàm phán sắp tới, trong phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào ngày 28/1, Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ không tham gia vòng đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ông Rubio cho biết: “(Liên bang Nga và Ukraine) sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi trong tuần này. Theo hướng đó, là các cuộc đàm phán song phương. Có thể sẽ có sự hiện diện của Mỹ, nhưng sẽ không phải là các ông Steve và Jared”.

Báo The Kyiv Independent ngày 1/2 cho biết thêm các cuộc đàm phán sắp tới dự kiến sẽ tập trung vào khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn liên quan đến năng lượng và vấn đề kiểm soát khu vực Donbass của Ukraine.

Liên bang Nga từ lâu đã yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ các tỉnh Donetsk và Lugansk, bao gồm cả những vùng lãnh thổ họ Moskva chưa kiểm soát được như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào ngày 28/1, ông Rubio cũng nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng quy chế tương lai của Donetsk vẫn là trở ngại chính đối với việc đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moskva.

Ông Rubio cho biết: “Vấn đề còn lại duy nhất… là yêu sách lãnh thổ đối với Donetsk. Hiện đang có những nỗ lực tích cực nhằm xem liệu quan điểm của hai bên về vấn đề này có thể được dung hòa hay không”, đồng thời nhấn mạnh: “Đó vẫn là một cây cầu chúng ta chưa bắc qua. Vẫn còn một khoảng cách, nhưng ít nhất chúng ta đã thu hẹp được phạm vi vấn đề xuống còn một điểm trung tâm, và đó có lẽ sẽ là điểm rất khó”.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra rằng vấn đề này sẽ “rất khó”, đặc biệt là đối với Ukraine.

Ông Rubio nói: “Sẽ dễ hơn cho các bên liên quan tìm được sự linh hoạt trong một số vấn đề nếu chúng không bị đem ra thảo luận công khai liên tục, bởi điều đó tạo ra áp lực chính trị nội bộ cho cả hai phía, như các bạn có thể hình dung ở Ukraine, chỉ riêng ý niệm rằng bạn sẽ cân nhắc một sự thay đổi về lãnh thổ”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.