Đám cưới người Dao ở Sìn Hồ

Lễ cưới của người Dao ở Sìn Hồ là một trong những nghi lễ quan trọng và vẫn giữ nguyên được những nét truyền thống đặc trưng riêng.
Lễ cưới của người Dao thường được tổ chức trong 3 ngày tại nhà trai và nhà gái. Điều đặc biệt trong đám cưới người Dao ở Sìn Hồ là buổi tối trước ngày đón dâu, tại nhà trai sẽ tổ chức một bữa rượu nửa đêm (nhản tía mả chai) để nhà trai, nhà gái cùng nói chuyện, kiểm tra số lượng các lễ vật, các đồ trang sức do nhà gái thách cưới đã đầy đủ chưa, sau đó thống nhất cách xưng hô để truyền đạt lại cho con cháu, họ hàng.
Đám cưới người Dao ở Sìn Hồ ảnh 1

Đến nhà trai, cô dâu được mở ô che mặt

Lễ rước dâu được tiến hành vào buổi sáng ngày thứ hai, thời gian thường vào từ 5 giờ đến 8 giờ sáng (tùy theo từng dòng họ). Trong lễ rước dâu, cô dâu sẽ được những người bạn gái dùng ô đen che kín mặt, cô dâu cầm theo một chiếc khăn tay.
Đám cưới người Dao ở Sìn Hồ ảnh 2

Cô dâu được che kín bởi ba chiếc ô.

Trên đường về, đoàn đón dâu sẽ nghỉ dọc đường, đây là nghi thức bắt buộc cho dù nhà trai và nhà gái có ở gần nhau. Khi đến chỗ nghỉ, đội nhạc sẽ đi vòng quanh đoàn từ 3 - 6 vòng, những người trong đoàn ngồi theo thứ tự và sẽ được nhà gái mời nước, đưa thuốc hút.
Khi về tới nhà trai, đoàn người đưa dâu và người đón dâu đều dừng lại ở ngoài sân. Cô dâu sẽ được mở ô ra.
Đám cưới người Dao ở Sìn Hồ ảnh 3

Nghi thức nghỉ dọc đường khi đón dâu về nhà trai.

Sau khi thầy cúng làm lễ xong, mẹ chồng (hoặc một phụ nữ khác vẫn còn đầy đủ chồng, con) trải chiếu trước gian thờ, đặt một chiếc chăn bông của cô dâu được gấp làm tư dưới chiếu rồi dắt tay cô dâu vào làm lễ trước bàn thờ gia tiên.
Đám cưới người Dao ở Sìn Hồ ảnh 4

Cô dâu đứng trước cửa lớn để thầy cúng làm lí rửa những điều rủi ro gặp phải trên đường.

Đám cưới người Dao ở Sìn Hồ ảnh 5

Cô dâu làm lí trước bàn thờ gia tiên.


Đám cưới người Dao ở Sìn Hồ ảnh 6

Mẹ chồng đưa con dâu vào phòng cưới.


Thủ tục làm lí trước bàn thờ gia tiên cũng được coi là thủ tục “nhập khẩu” cho cô dâu về nhà trai, là con cháu của dòng họ. Sau khi thầy làm lễ xong, cô dâu được mẹ chồng đưa về phòng riêng cùng với các bạn gái.
Đám cưới người Dao ở Sìn Hồ ảnh 7

Chú rể mời nước họ hàng.

Trong khi đó, chú rể không được vào phòng cô dâu mà vẫn cùng người nhà ở bên ngoài chuẩn bị cho lễ cưới của mình.
Đám cưới người Dao ở Sìn Hồ ảnh 8

Bữa rượu nửa đêm tổ chức tại nhà trai.

Trong đêm đầu tiên, cô dâu và chú rể vẫn ngủ riêng 2 phòng. Cô dâu sẽ ngủ cùng các bạn gái của mình. Sau khi tiễn các bạn về vào ngày hôm sau thì cô dâu chú rể mới chính thức bước vào cuộc sống vợ chồng.
Hình ảnh đám cưới người Dao ở Sìn Hồ: 
Bài và ảnh: Duy Chanh

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.