Đảm bảo tuyệt đối an ninh cho Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Ngày 11/3, tại Hà Nam, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.
Chú thích ảnh
 Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang; Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an một số địa phương lân cận cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam nhấn mạnh, công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 đặt ra là rất quan trọng. Thứ trưởng đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019; bảo vệ an toàn các địa điểm, hoạt động, nơi ăn, nghỉ của các đại biểu trong và ngoài nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương liên quan cần quán triệt và nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 để chủ động có kế hoạch huy động tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ tham gia công tác bảo vệ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.

Ngay sau hội nghị, Công an từng đơn vị, địa phương rà soát lại toàn bộ kế hoạch, dựa vào công tác khảo sát thực địa, bổ sung thêm các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; bám sát kế hoạch phân công công việc cụ thể của Bộ Công an; coi công tác đảm bảo an ninh trật tự cho Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 là nhiệm vụ ưu tiên trong thời gian tới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình khẳng định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam xác định Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 là sự kiện quan trọng của đất nước mang tầm quốc tế đồng thời có một ý nghĩa rất to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, trong đó có lực lượng Công an tích cực chuẩn bị các điều kiện và tập trung công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong quá trình diễn ra Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương báo cáo về công tác đã triển khai và kế hoạch triển khai đảm bảo an ninh trật tự cho Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác kiểm tra, khảo sát thực địa khu vực chùa Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 với chủ đề “Phật giáo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu và cùng chia sẻ trách nhiệm vì xã hội bền vững” sẽ được tổ chức tại khu vực Chùa Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đại lễ sẽ có hơn 10.000 người tham dự, trong đó khoảng 1.500 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các nhà khoa học, nghiên cứu Phật học cũng như phật tử đến từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và du khách thập phương.

Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa truyền thống, văn hóa Phật giáo Việt Nam với quốc tế, sự đoàn kết tôn giáo trong tiến trình đổi mới đất nước; khẳng định chính sách tự do tôn giáo, đường lối đối ngoại mở rộng của Đảng và Nhà nước ta.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 dẫn đầu đã có buổi khảo sát, kiểm tra trực tiếp thực địa khu vực Chùa Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.