Hà Nam tích cực phối hợp tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Ngày 5/3, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019, dự kiến diễn ra từ ngày 10-15/5 tại Trung tâm văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng (Hà Nam).

Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp, giúp đỡ các Tiểu ban thuộc Ủy ban tổ chức Vesak 2019 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam làm công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; công tác y tế, cung cứng điện đảm bảo ổn định, an toàn; công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn thẩm định, cấp phép theo thẩm quyền cho các hoạt động của đại lễ; công tác trang trí, tuyên truyền trực quan…; hỗ trợ nguồn nhân lực thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia lễ thắp nến hoa đăng cầu nguyện vì hòa bình; tổ chức các hoạt động Đại lễ Phật đản trên địa bàn các huyện, thành phố theo hướng dẫn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông khẳng định, việc phối hợp, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

Trong quá trình phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan phải phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, có kế hoạch chi tiết, cụ thể và đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định của Nhà nước.

Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cần khẩn trương huy động nguồn nhân lực, vật lực thi công các hạng mục công trình phục vụ Đại lễ Vesak đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, đặc biệt phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho du khách.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 có chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Đại lễ sẽ có hơn 10.000 người tham dự, trong đó khoảng 1.500 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các nhà khoa học, nghiên cứu Phật học cũng như phật tử đến từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và du khách thập phương.

Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa truyền thống, văn hóa Phật giáo Việt Nam với quốc tế, sự đoàn kết tôn giáo trong tiến trình đổi mới đất nước; khẳng định chính sách tự do tôn giáo, đường lối đối ngoại mở rộng của Đảng và Nhà nước ta.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.