Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu toàn quân năm 2020

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu toàn quân năm 2019.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác tham mưu toàn quân, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Năm 2019, các cơ quan, đơn vị đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý các tình huống kịp thời, không để bị động, bất ngờ, nhất là các tình huống trên biển.

Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn ý đồ và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức điều hành diễn tập chiến lược, chiến dịch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh việc triển khai quyết liệt, hiệu quả Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021, xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, các đơn vị trong toàn quân cũng tích cực tham mưu cho Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng về việc thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể, điều chuyển một số tổ chức, ban hành biểu tổ chức biên chế đối với các cơ quan, đơn vị. Chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo tại các đơn vị đã được đổi mới, nâng cao, bám sát phương châm, nhiệm vụ, đối tượng huấn luyện, địa bàn tác chiến và tình huống chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Năm 2020, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt các hoạt động thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hoạt động kinh tế biển; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, đảm bảo công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Đồng thời, công tác tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tổ chức tuyển sinh, chiêu sinh, đào tạo sẽ được thực hiện theo đúng quy định. Các hội thi, hội thao, tập huấn được chú trọng làm tốt công tác tổ chức, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong huấn luyện. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng tập trung xây dựng các đơn vị điểm “Mẫu mực, tiêu biểu” với hiệu quả ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là việc tìm kiếm cứu nạn trên biển; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu của các cơ quan, đơn vị toàn quân năm 2019. Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, nắm chắc nhiệm vụ, nội dung công tác tham mưu năm 2020, bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình để tập trung chỉ đạo, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2019. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng để nắm chắc, dự báo đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ huy các cấp trong xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các đơn vị cần tập trung nâng cao toàn diện chất lượng công tác huấn luyện cho các đối tượng, chú trọng huấn luyện ở cấp trung đội, tiểu đội, tổ, từng người; thực hiện phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, bảo đảm chất lượng, sát với thực tế chiến đấu.

Các đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh xây dựng lực lượng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, hạn chế vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đặc biệt, các cấp đơn vị trong Quân đội cần đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các tổ chức trong quản lý chấp hành kỷ luật.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.