Đắk Nông đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế

Năm 2016, Đắk Nông có kế hoạch trồng 2.674 ha rừng thay thế, nhưng đến nay, mới trồng được khoảng 940 ha, đạt khoảng 35% kế hoạch.
Thực hiện kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2016, tỉnh Đắk Nông đã giao cho 22 đơn vị thực hiện. Tuy nhiên, do tiến độ triển khai chậm nên Đắk Nông khó có thể hoàn thành kế hoạch. Nguyên nhân chính là do địa phương thiếu quỹ đất để trồng rừng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, trong tổng số 2.674 ha diện tích đất đã được UBND tỉnh giao, chỉ có 2.248 ha có thể đưa vào trồng rừng thay thế năm 2016. Diện tích còn lại không thể thực hiện trong năm nay với các lý do như: Đơn vị được giao trồng rừng đã giải thể, khó khăn trong việc giải quyết đất lấn chiếm...
Đắk Nông đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế ảnh 1

Công tác trồng rừng thay thế ở Đắk Nông đang gặp khó.

Trung đoàn 726 - Binh đoàn 16 là đơn vị được UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng thay thế với diện tích tương đối lớn khoảng 500 ha. Tuy đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực nhưng đến nay đơn vị mới trồng được gần 100 ha. Theo báo cáo của Trung đoàn, phần lớn diện tích còn lại đang bị tranh chấp, lấn chiếm, nên không thể trồng rừng. 
Để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các huyện tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các hộ dân về chủ trương trồng rừng thay thế của Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, công ty trồng rừng để ngăn chặn các đối tượng có hành vi ngăn cản, phá hoại cây trồng của đơn vị; lực lượng Công an nhanh chóng điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi phá hoại cây trồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông cũng yêu cầu các đơn vị được giao kế hoạch trồng rừng thay thế cần tập trung tối đa nguồn lực để triển khai đúng tiến độ.
Anh Dũng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.