Đắk Nông cảnh báo nguy cơ sạt lở, sụt lún đất do mưa lớn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông, liên tục trong các ngày qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, nhất là tại các huyện, thành phố phía Nam của tỉnh.

Dự kiến trong những ngày tới, nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Trong các ngày từ 19 - 21/7, lượng mưa đo được trong 24 giờ tại một số trạm đo mưa trên địa bàn tỉnh thường xuyên ở mức cao, điển hình như: thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp) 113mm; phường Quảng Thành (thành phố Gia Nghĩa) 101mm; Quảng Tín (Đắk R’lấp) 94.8mm; Đắk Ngo (huyện Tuy Đức) 88 mm…

Đáng chú ý hơn, qua theo dõi bằng mô hình độ ẩm đất, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông xác định, độ ẩm đất tại một số khu vực thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk G’Long, Tuy Đức, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Song, Krông Nô đã gần bão hòa (trên 90%), hoặc đã đạt trạng thái bão hòa. Hiện, nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, sườn đồi tại các địa phương là rất lớn. Bên cạnh đó, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ do mưa lũ cũng rất cao. 

Trước đó, rạng sáng 21/7, đường liên xã Nhân Đạo - Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã bị sạt lở khiến việc lưu thông tạm thời bị gián đoạn. Đến trưa cùng ngày, UBND xã Nhân Đạo đã huy động máy móc, nhân lực tới xử lý vị trí sạt lở và cắm biển bảng cảnh báo để người dân chủ động phòng, tránh.

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 9/2026 đến nay, triều cường kết hợp mưa diện rộng và lũ từ thượng nguồn đã gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, diện tích sản xuất và một số công trình, hạ tầng; trong đó 61,9 ha lúa bị thiệt hại; diện tích thiệt hại từ 30 – 70% là 56,3 ha, trên 70% là 5,6 ha.