Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2020 có 51% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn mới.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe một số báo cáo tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia của các trường: Phổ thông dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, Trường Mẫu giáo Hoa Mai, huyện Man Đ’rắk...
Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2020 có 51% trường đạt chuẩn quốc gia ảnh 1

Dạy tiếng Êđê cho học sinh Trường Tiểu học Ea Bông, huyện Krông Ana. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong các năm 2011 - 2015, toàn tỉnh đã xây dựng được 317/987 trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 32,12%, tăng 113 trường so với năm 2011. Các huyện, thành phố có trường đạt chuẩn quốc gia cao là thành phố Buôn Ma Thuột (71/122), Krông Ana (20/45), Ea Kar (31/76) và thị xã Buôn Hồ (22/55).
Tuy nhiên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở Đắk Lắk còn gặp một số khó khăn như: thiếu cơ sở vật chất (đặc biệt ở cấp mầm non), một số trường còn chưa bố trí đủ nhân viên y tế, nhân viên phụ trách các phòng chức năng; một số huyện khó khăn vùng sâu như: Krông Bông, Ea Súp, Lắk, số lượng trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp.
Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2020 có 51% trường học đạt chuẩn quốc gia theo hướng hiện đại hóa về cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, tổ chức dạy và học nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Tỉnh ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học ở các huyện vùng sâu, vùng xa khó khăn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục học sinh ở các cấp học; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng trong việc phối hợp thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Phạm Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.