Đắk Lắk phân bổ gần 100 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị khắc phục thiệt hại do mưa lũ

​​​​​​​Ngày 23/11, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí năm 2025 cho các địa phương, đơn vị để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Chú thích ảnh
Từng đoàn cứu trợ trong và ngoài tỉnh tiếp tế cho người dân vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Theo đó, tỉnh phân bổ 99,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ đợt này cho Đắk Lắk. Với số tiền này, tỉnh Đắk Lắk phân bổ cho 16 xã, phường bị thiệt hại rất nặng mỗi địa phương 3 tỷ đồng; 2 tỷ đồng sẽ phân bổ cho 13 địa phương bị thiệt hại nặng và phân bổ 1 tỷ đồng và 300 triệu đồng cho những địa phương có bị thiệt hại do mưa lũ.

Tính đến sáng 23/11, lũ tại các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã rút nhiều nhưng chưa hoàn toàn; nước về trên sông Ba cũng đã giảm nhiều, chỉ còn khoảng hơn 1.000 m3/giây. Hiện nay, các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang tỉnh đang cùng bà con các dân tộc tỉnh Đắk Lắk khắc phục thiệt hại do đợt lũ lịch sử mới gây ra.

Cũng trong ngày 23/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng ký quyết định thành lập 5 tổ công tác của tỉnh để khắc phục, hậu quả lũ lụt trên địa bàn.

Từ ngày 15 - 21/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa rất lớn, trên diện rộng và liên tục làm cho lũ trên tất cả các sông thuộc tỉnh đều vượt cao so với mức lịch sử. Điều này đã gây lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Mưa lũ đã gây thiệt hại đặc biệt lớn về người và tài sản; đã có nhiều người chết và mất tích; cơ sở hạ tầng từ tất cả các lĩnh vực bị thiệt hại nặng… Đã có hàng trăm nghìn căn nhà bị ngập lụt; nhiều nơi nước lụt đã qua mái nhà dân… Tài sản của người dân bị hư hỏng, mất mát là quá lớn và chưa thể thống kê…

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.