Đắk Lắk bước vào giai đoạn 'nước lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó'

Sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngày 23/11, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có nắng, nhiều khu dân cư nước lũ rút hoàn toàn, bà con bắt tay vào dọn dẹp sau lũ.
Chú thích ảnh
Một ngôi nhà ở khu phố 4, phường Đông Hòa nước vẫn chưa rút hết. 

Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu chính quyền các địa phương thực hiện tốt phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó” nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk có diện tích khoảng 77,5 km2; dân số hơn 47.000 người là một trong những địa phương bị ngập lụt nặng của tỉnh Đắk Lắk, nhiều khu dân cư ngập từ 2-3m, thiệt hại về tài sản, cơ sở hạ tầng, sản xuất… rất nặng nề.

Chú thích ảnh
Cơn lũ đi qua, ngôi nhà của bà Đinh Thị Tuyết cũng không còn “đứng vững”.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN vào sáng 23/11, các khu dân cư ở điểm cao của phường Đông Hòa nước lũ đã rút gần hết. Bà con bắt tay ngay vào việc dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa và môi trường xung quanh.

Trở về nhà sau nhiều ngày sơ tán, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga ở khu phố 4, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk bộc bạch, hàng chục năm nay mới thấy trận lũ kinh hoàng như vừa qua, lũ ngập quá nóc nhà, rất may mắn gia đình kịp thời sơ tán nên bảo đảm an toàn tính mạng. Hôm nay về nhà mở của kiểm tra thấy tài sản trong nhà hư hỏng hoàn toàn, không còn gì sử dụng được nên vô cùng lo lắng cho cuộc sống sắp tới. Bà mong chính quyền địa phương sớm thống kê thiệt hại, có hình thức hỗ trợ cho nhân dân ổn định cuộc sống sau lũ.

Chú thích ảnh
Nhiều ngày bị chìm trong nước lũ nên vật dụng, tài sản của người dân phường Đông Hòa đều hư hỏng. 

Trong hoàn cảnh tương tự, chị Võ Trà My ở khu phố 4, phường Đông Hòa cho biết, lũ lên nhanh, ngập sâu, cả khu dân cư chìm trong biển nước có, nước vượt quá nóc nhà của nhiều gia đình nên toàn bộ tài sản, vật dụng sinh hoạt, quần áo đều hư hỏng, bùn đất bám khắp nơi… nên rất khó khăn trong việc dọn dẹp. Gia đình cũng cố gắng nước rút tới đâu, dọn ngay tới đó, không để bùn đất khô đặc và nỗ lực cao nhất để sớm ổn định cuộc sống.

Ở những khu dân cư nước lũ rút bà con tất bật dọn dẹp vệ sinh sau lũ, còn những khu còn ngập nước, người dân vẫn trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các đoàn cứu trợ.

Chú thích ảnh
Người dân gắng tìm những vật dụng còn sử dụng được, nhưng hầu như mọi thứ đều hư hỏng sau nhiều ngày chìm trong nước lũ. 

Khu phố Phước Lương, phường Đông Hòa là một trong những vùng trũng, ngập sâu của phường Đông Hòa, sáng 23/11, vượt qua sự nguy hiểm, ông Nguyễn Văn Cừ, Tổ trưởng Khu phố Phước Lương đã dùng thuyền nhỏ ra khỏi vùng ngập lụt đến trung tâm phường để đưa đoàn cứ trợ cùng hàng hóa, nhu yếu phẩm… về với bà con khu phố.

Ông Nguyễn Văn Cừ cho biết, khu phố có 550 hộ, hơn 2.000 khẩu, trận mưa lũ vừa rồi quá khủng khiếp, khu phố bị chia cắt hoàn toàn với mức mực nước lũ cao nhất hơn 3 mét. Trong những ngày cao điểm của mưa lũ, ca nô và thuyền không thể tiếp cận khu phố do nước chảy siết nên bà con cố thủ trong nhà chờ nước nước rút. Thiệt hại về tài sản rất nặng nề nhưng may mắn bà con đều an toàn trong mưa lũ kinh hoàng. Đến sáng 23/11, một số vị trí nước đang rút, điểm ngập sâu vẫn khoảng 2m. Hiện bà con rất cần nhu yếu phẩm, quần áo, chăn… nên bản thân ông trực tiếp đề nghị hỗ trợ và dẫn đoàn cùng hàng hóa vào cứu trợ bà con ngay trong sáng 23/11.

Chú thích ảnh
Một khu vực ngập sâu của phường Đông Hòa, nước dâng gần hết nóc nhà trong nhiều ngày nhưng một chú chó vẫn may mắn sống sót.

Ghi nhận của phóng viên, hiện nay xung quanh các khu dân cư, rác thải, xác chết động vật bốc mùi hôi, có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của nhân dân sau khi nước lũ rút.

Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Huỳnh Mỹ Phong cho biết, lũ lụt vừa qua bao vây toàn phường, nhà cửa bị ngập khoảng 90%, chỉ còn số nhà hai tầng không bị ngập. Do đó, thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra rất lớn. Những ngày qua, nước lũ bắt đầu rút, chính quyền địa phương đang kiểm đếm thiệt hại để sớm có hình thức hỗ trợ, tuy nhiên hiện chưa có điện, nước nên việc khôi phục cuộc sống bình thường cũng rất khó khăn.

Trong những ngày tới, phường tiếp tục huy động lực lượng khắc phục hậu quả của mưa lũ, ưu tiện khắc phục hệ thống trường học, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, hạ tầng giao thông… Đồng thời, tiếp tục tiếp nhận, phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm đến người dân, đảm bảo đời sống tối thiểu của nhân dân sau lũ. Chính quyền địa phương cũng kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, duy trì lực lượng bộ đội, công an các cấp ở địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chú thích ảnh
Một căn nhà cấp 4 ở phường Đông Hòa (Đắk Lắk) chìm trong nước lũ nhiều ngày và nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay, mưa lũ ở Đắk Lắk đã khiến nhiều người chết và mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó phải di dời hơn 18.000 hộ, 358 điểm trường bị ngập, 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng; hơn 63.000 ha cây ngắn ngày, hơn 100.000 ha cây lâu năm bị thiệt hại, hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (ước thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng); khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại (ước tổng thiệt hại khoảng trên 2.000 tỷ đồng).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp, ngành huy động tối đa nguồn lực, bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả của mưa lũ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Công tác khắc phục được yêu cầu triển khai theo phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”. Đồng thời, các ngành, đơn vị liên quan nhanh chóng khôi phục nước sạch, hệ thống điện, viễn thông và giao thông trên các tuyến trọng điểm; tổ chức phân phối gạo và những nhu yếu phẩm thiết yếu ngay khi có thể. Huy động mọi lực lượng để sửa chữa, vệ sinh trường học, tạo điều kiện để học sinh trở lại học tập trong thời gian sớm nhất.

Bài và ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.