Đắk Lắk nhất toàn đoàn tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, tối 4/6, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực II - năm 2017, đã bế mạc tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Đắk Lắk nhất toàn đoàn tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X ảnh 1

Các VĐV tranh tài ở nội dung bóng chuyền. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kết thúc Hội thi, đoàn chủ nhà Đắk Lắk giành giải Nhất toàn đoàn với 18 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng. Giải Nhì thuộc về đoàn Gia Lai với 15 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng và giải Ba thuộc về đoàn Kon Tum với 7 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng.

Đắk Lắk nhất toàn đoàn tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X ảnh 2

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Theo Ban tổ chức, Hội thi đã diễn ra thành công. Đây không chỉ là dịp để bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các môn thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn là cơ hội để tăng cường sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em đến từ các đoàn thể thao tham gia Hội thi.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực II, năm 2017 có sự góp mặt của 760 vận động viên và huấn luyện viên đến từ 17 đoàn thể thao, gồm Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Định, Khánh Hòa, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đăk Nông, Bà Rịa -Vũng Tàu, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam và đoàn chủ nhà Đắk Lắk.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.