Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số

Sáng 16/6, tại huyện Nam Trà My, UBND tỉnh Quảng Nam khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ I năm 2016. Hơn 900 vận động viên là đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh tham gia tranh tài ở 7 bộ môn gồm bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bắn ná và việt dã leo núi (nam, nữ). Hội thi kéo dài đến hết ngày 19/6.
Hội thi nhằm tiếp tục giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa, thể thao truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Đây còn là hoạt động thiết thực đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số ảnh 1

Các đoàn vận động viên tham dự giải.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2016 còn là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết, khơi dậy và phát huy lợi thế, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc, tạo ra cơ hội để giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.Qua hội thi, ngành thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam phát hiện và lựa chọn những vận động viên có năng khiếu thể thao để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị lực lượng tham gia Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X năm 2017.
Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.